Bệnh nhân phi công người Anh không sốt, vẫn tiên lượng nặng

Chủ Nhật, 17/05/2020, 19:42
Ngày 17/5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, sức khỏe bệnh nhân 91 (phi công người Anh) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới hiện tình trạng không sốt, mạch và huyết áp ổn định. Bệnh nhân đã được rút ống dẫn lưu, đang tiếp tục thở máy, tiên lượng còn nặng.


Còn bệnh nhân 271 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi có tình trạng sức khỏe ổn định.

Đối với bệnh nhân 278 (được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu lên TP Hồ Chí Minh) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố hiện tại tạm ổn. Bệnh nhân đã tỉnh táo, tự sinh hoạt cá nhân, ăn uống được, còn ho, không sốt, mạch, huyết áp bình thường và đang tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, hiện tại thành phố còn 124 người đang được cách ly tập trung, số người đang được cách ly tại nhà/lưu trú là 52 người.

Ngành y tế thành phố cũng đang theo dõi, xét nghiệm 48 bệnh nhân xuất viện cư trú tại thành phố, có 27 trường hợp hết thời gian theo dõi. Đồng thời giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố. Đã lấy mẫu xét nghiệm 612 người, 595 có kết quả âm tính, còn lại đang đợi kết quả.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật khuyến cáo cần cảnh giác trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng trong thời gian tới. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Rửa tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn.


Nhân Sơn
.
.
.