Bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 7 trên chuyến bay từ Ấn Độ

Thứ Hai, 12/10/2020, 18:13
Chiều 12/9, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19, đây là ca nhiễm nhập cảnh từ Ấn Độ. Bệnh nhân là chuyên gia sang làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam và cũng là ca bệnh thứ 7 trên chuyến bay này.

Bộ Y tế cho biết, ca mắc COVID-19 mới là bệnh nhân 1110 (BN1110), nam, SN 1985, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia, vào Việt Nam làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 6/10/2020, bệnh nhân từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 6E9471, được chuyển đến cách ly tập trung tại TP Hồ Chí Minh. 

Ngày 7/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính với SAR-CoV-2. Ngày 10/10, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt, đau đầu. Ngày 11/10 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả xét nghiệm dương tính SAR-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, đã ghi nhận 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trên chuyến bay này tại tỉnh Đồng Tháp (5) và tại Đồng Nai (1).

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) đến chiều nay là 16.160 trường hợp. 

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày 12/10, thêm 1 bệnh nhân (BN899) được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số người được chữa khỏi lên 1.025 ca.

Hiện, cả nước còn 50 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 25 người xét nghiệm cho kết quả âm tính, còn 25 người dương tính.


Trần Hằng
.
.
.