Bệnh nhân nặng nhất trong vụ nổ có tiến triển tốt sau ca mổ

Thứ Năm, 04/01/2018, 13:02
Sáng 4-1, Ths. Phạm Vũ Hùng -Khoa phẫu thuật nhiễm khuẩn (BV Việt Đức) cho biết nạn nhân trong vụ nổ tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh đang có tiến triển tích cực.

Theo Ths. Hùng, ca mổ cho chị Đặng Thị Thắm(23 tuổi )kéo dài trong hơn 2 tiếng. Với trình độ và kinh nghiệm của các bác sĩ, các tổn thương của bệnh nhân đã được xử lý. Mảnh xương vỡ trong bàng quang được gắp ra và bàng quang đã được khâu lại.

Chị Đặng Thị Thắm, nạn nhân vụ nổ tại thôn Quan Độ đang có tiến triển tích cực

Dự kiến khoảng một tuần là sẽ hồi phục. Tuy nhiên, do xương chậu bị vỡ nát nên không thể xử lý, phải giữ nguyên để chờ xương tự lành.

Sau khi được phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân đã dần ổn định sức khoẻ và tâm lý.

Thanh Hằng
.
.
.