Bệnh nhân được ghép tim, phổi từ người hiến tạng đã tử vong

Chủ Nhật, 26/07/2015, 00:06
Chiều 25/7, GS.TS Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương (TW) Huế cho biết, sau 5 ngày chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân nam (40 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Bình) được ghép khối tim, phổi đầu tiên ở Việt Nam đã tử vong vào sáng cùng ngày.

Trước đó, ngày 20/7, lần đầu tiên Bệnh viện TW Huế thực hiện ca ghép khối tim, phổi cho một bệnh nhân bị suy tim, có nhóm máu hiếm AB và từng được phẫu thuật tim vào năm 2014. Khối tim phổi này được một bệnh nhân chết não điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (cùng nhóm máu AB) hiến tặng.

GS Phú khẳng định: “Mặc dù đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện TW Huế cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế đã nỗ lực cứu chữa, huy động đầy đủ các phương tiện, thuốc men... nhưng do trước đó người hiến tạng bị phù phổi dẫn đến bệnh nhân trao đổi oxy kém, cần trợ giúp của máy; song vẫn không cứu được bệnh nhân”.

Anh Khoa
.
.
.