“Bệnh lạ” tái phát ở huyện miền núi Sơn Hà

Thứ Sáu, 19/08/2016, 07:04
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận điều trị 2 trường hợp bệnh nhân bị hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (hiện chưa xác định được nguyên nhân nên tạm gọi là “bệnh lạ”)

Sáng 18-8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận điều trị 2 trường hợp bệnh nhân bị hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (do ngành Y tế chưa xác định được nguyên nhân nên tạm gọi là “bệnh lạ”), gồm: Ông Đinh Văn Nguyên, 46 tuổi và anh Đinh Văn Hoa, 21 tuổi. 

Đây là 2 cha con, đều sống ở xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Cả 2 nhập viện trong tình trạng đỏ da, bong vảy dày sừng bàn tay và chân, men gan tăng…

Như vậy, sau gần 4 năm tạm lắng, “bệnh lạ” lại tái phát. Ngay trong sáng cùng ngày ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi đã cùng đoàn công tác trực tiếp đến xã Sơn Ba để kiểm tra tình hình thực tế về môi trường, điều kiện sinh hoạt, ăn uống... của người dân, nơi phát hiện “bệnh lạ” tái phát và tiến hành các biện pháp phòng bệnh.

“Đến thời điểm này, chúng tôi phát hiện 5 trường hợp ở huyện miền núi Sơn Hà mắc “bệnh lạ”. Hiện tại, ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực khống chế không cho bệnh lây lan và điều trị cho các bệnh nhân”, ông Đức cho hay.

Anh Thư
.
.
.