Để những chiến sĩ áo trắng yên tâm phòng chống dịch

Chủ Nhật, 29/03/2020, 20:55
Sau 5 ngày vụ bác sĩ bị kẻ xấu hành hung tại bệnh viện, cơ quan Công an huyện Bình Giang đã tạm giữ 5 đối tượng. Ngày 23/3 ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với 5 bị can về tội cố ý gây thương tích.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó Trưởng tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã chỉ đạo khẩn trương điều tra và truy bắt đối tượng hành hung nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Bình Giang, những người chiến sỹ áo trắng nhiều vất vả trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. 

Ngày 18-3, bác sĩ L.N.S. của khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang đã bị một nhóm thanh niên hành hung khi đưa bạn đến khám chữa bệnh ở đây. Nhóm này đã cầm theo gậy gỗ, tuýp sắt, vợt cầu lông... lao vào phòng làm việc để đánh bác sĩ S. bất chấp nhiều người can ngăn.

 Bác sĩ S. bị thương tích vùng mặt phải khâu nhiều mũi, gãy sống mũi và xây xát ở vùng lưng, ngực, tay. Ngay sau đó, nhóm này đã rời đi trước khi cơ quan công an đến. 

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh hệ thống y tế, các y bác sĩ cả nước đang phải gồng mình cùng cả nước chống dịch COVID-19 đã khiến dư luận bất bình. 

Ngày 19/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng hành hung bác sĩ theo đúng quy định pháp luật để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. 

Cũng liên quan đến vụ việc, cùng ngày 19-3 Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cũng đã có Công văn gửi Sở Y tế tỉnh Hải Dương, yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối tượng đã hành hung nhân viên y tế; trấn an tinh thần các nhân viên y tế của bệnh viện để yên tâm công tác. 

Các nhân viên y tế trên cả nước, những người ở nơi tuyến đầu chống dịch cần phải được bảo vệ (Ảnh minh họa)

Cục Quản lý khám, chữa bệnh cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh Hải Dương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn nghiêm tục triển khai chỉ thị của Bộ Y tế về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự bệnh viện… 

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, ngày 19-3, cơ quan Công an huyện Bình Giang đã tạm giữ 5 đối tượng. Ngày 23/3 ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với 5 bị can về tội cố ý gây thương tích.

“Việc khởi tố và tạm giam kịp thời các đối tượng giúp các cán bộ y tế ở Bình Giang, Hải Dương nói riêng và các cán bộ y tế cả nước yên tâm và tiếp tục cùng cả nước chung tay phòng chống dịch COVID-19” - PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết. 

Trước đó, ngày 23/1/2019 Cục Quản lý khám, chữa bệnh và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp số 03/QC-BCA-BYT ngày 26/9/2013 giữa Bộ Công an.


Lê Hảo - Trần Hằng
.
.
.