8,3 triệu Euro đào tạo nhân lực y tế cho Việt Nam

Thứ Ba, 17/11/2015, 14:05
Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, ngày 17/11, Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách Phát triển và Viện trợ Neven Mimica đã công bố Hiệp định đóng góp 8,3 triệu Euro vào Qũy ủy thác dự án “Giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực y tế” cho Việt Nam do Ngân hàng thế giới (WB) quản lý.

Trước đó, trong buổi lễ chào mừng 20 năm các chương trình hợp tác phát triển giữa Việt Nam và EU diễn ra chiều tối 16/11, cuốn sách “20 năm Việt Nam-EU đồng hành vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân” chính thức ra mắt. Cuốn sách đã nêu bật những kết quả của mối quan hệ hợp tác giữa ngành Y tế Việt Nam với EU từ năm 1995 đến nay.
Cao ủy EU Neven Mimica và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại lễ chào mừng 20 năm các chương trình hợp tác phát triển giữa Việt Nam và EU diễn ra chiều tối 16/11.

Trong giai đoạn 1995 - 2015, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh tại Việt Nam giảm một nửa (từ 31,2 xuống còn 15,3 trên 1000 trẻ đẻ sống). Cao ủy Neven Mimica nhấn mạnh, hiện nay EU đang mở rộng phạm vi và tầm quan trọng của quan hệ đối tác và hợp tác với Việt Nam, thông qua thực hiện Hiệp định Đối tác và Hợp tác và hoàn thành đàm phán về Hiệp định thương mại tự do song phương EU - Việt Nam.

H.Chi
.
.
.