Sáu người đầu tiên đã tiêm thử nghiệm vaccine Covivac

Thứ Hai, 15/03/2021, 10:59
Sáng nay 15/3, tại Khu vực Thử nghiệm lâm sàng, Trường Đại học Y Hà Nội, 6 tình nguyện viên đã tiêm thử nghiệm lâm sàng mũi đầu tiên vaccine Covivac. 

Chia sẻ về việc mình là một trong 6 tình nguyện viên đầu tiên tiêm thử nghiệm vaccine Covivac, anh Trần M, 41 tuổi, ở Hà Nội cho biết, anh không lo lắng mà chỉ có chút hồi hộp. Trước khi tiêm thử nghiệm, anh M được khám lâm sàng, thử máu với một quy trình chặt chẽ. Sau tiêm, anh được thăm khám 8 lần và theo dõi định kỳ. 

Nữ tình nguyện viên đầu tiên tiêm thử nghiệm vaccine Covivac

“Tôi mong muốn vaccine Covivac sẽ được quốc tế công nhận và sau này vaccine được triển khai tiêm ở Việt Nam cũng như trên thế giới và thế giới”, anh M chia sẻ. 

Còn nữ tình nguyện viên SN 1995 (Hà Nội) thì chia sẻ, mình biết đến chương trình tuyển tình nguyện viên thử nghiệm vaccine Covivac qua xem thời sự trên tivi. Sau 1 tuần suy nghĩ, đắn đo, nữ tình nguyện viên quyết định đến đăng ký thử nghiệm. “Lúc đầu đăng ký em có chút lo lắng, nhưng khi nghe bác sĩ tư vấn em cảm thấy yên tâm. Bố mẹ em cũng ủng hộ em tham gia thử nghiệm vì đây là một hoạt động giúp ích cho cộng đồng và xã hội. Em nghĩ phải có những người tình nguyện như chúng em đóng góp phần công sức vào thử nghiệm thì mới biết vaccine có thành công hay không và có hiệu quả bảo vệ hay không”, nữ tình nguyện viên cho biết.

Tiêm thử nghiệm vaccine Covivac cho nữ tình nguyện viên vào sáng 15/3

Trước khi bước vào phòng tiêm, nữ tình nguyện viên tâm sự, cô có  hơi lo lắng và hồi hộp. Sau tiêm, nữ tình nguyện viên lưu lại 24 tiếng để theo dõi.

Một nữ tình nguyện viên khác trước khi vào tiêm cũng chia sẻ, mong muốn Việt Nam có một loại vaccine do mình sản xuất và với mức giá phải chăng để mọi người được tiêm.

Khám sàng lọc trước khi tiêm

Chia sẻ ngay sau khi những mũi tiêm thử nghiệm đầu tiên được thực hiện, PGS.TS.BS Vũ Đình Thiểm, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng vaccine và sinh phẩm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, 6 người đầu tiên tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine Covivac giai đoạn 1 đã được thử nghiệm tại Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng tại Đại học Y Hà Nội với sự hỗ trợ phối hợp của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

 “Đây là vaccine mới và đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu tiên nên vấn đề đảm bảo an toàn cho người thử nghiệm là vấn đề chúng tôi đặc biệt chú trọng và chuẩn bị hết sức kỹ càng. Thứ nhất, tại tất cả các điểm liên quan, chúng tôi đều bố trí bác sĩ và thuốc dự kiến cấp cứu. Thứ hai, có 1 phòng bác sĩ chuyên trực cấp cứu, nếu người thử nghiệm có phản ứng xảy ra sẽ được phát hiện kịp thời và xử lý kịp thời theo phác đồ. Thứ ba chúng tôi tổ chức lưu người tình nguyện ở lại 24h sau khi tiêm để theo dõi sức khỏe. Ỏ đây luôn có một nhóm kíp trực cấp cứu, cùng với thuốc, dụng cụ đầy đủ, để khi xảy ra bất kỳ tác dụng phụ gì ảnh hưởng đến sức khỏe người tham gia thử nghiệm, chúng tôi xử trí kịp thời. Nếu cần thiết, sau khi xử trí ổn định, chúng tôi chuyển người tình nguyện đến bệnh viện”, BS Thiểm nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn động viên người tình nguyện trước khi tiêm thử nghiệm vaccine

Theo chia sẻ của BS Thiềm, những người tình nguyện là những người cống hiến rất lớn cho cộng đồng và cho xã hôi. “Không có thử nghiệm lâm sàng thì không bao giờ có vaccine và không có người thử nghiệm lâm sàng thì không có vaccine. Đây là đúc kết 26 năm làm công tác thử nghiệm lâm sàng trên hàng triệu người của tôi”, BS Thiềm nói.

Khám lâm sàng trước khi tiêm vaccine

GS. Tạ Thành Văn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, với sự hưởng ứng rất tích cực của nhân dân cả nước, sự phối hợp và chuẩn bị của đội ngũ những nghiên cứu viên giàu kinh nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trường Đại học Y Hà Nội, Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (Bộ Y tế), Tổ chức PATH, nhóm nghiên cứu đã tuyển đủ 120 tình nguyện viên trong số hơn 1000 người tình nguyện đăng ký tham gia. 

Ngày 13/3, tất cả 224 người đồng ý tham gia đã có đầy đủ kết quả khám sức khỏe, xét nghiệm. Dựa trên kết quả khám lâm sàng và xét nghiệm, những nghiên cứu viên chủ chốt của nhóm nghiên cứu đã đánh giá kỹ càng các đối tượng và chọn ra 120 người tình nguyện khoẻ mạnh đủ tiêu chuẩn, chia đều theo các nhóm tuổi và giới tính lần lượt đến tham gia tiêm liều đầu tiên theo lịch trình của nghiên cứu. 

 

Trần Hằng
.
.
.