4 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh từ Hồng Kông và Mỹ

Thứ Tư, 20/01/2021, 18:11
Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, 4 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận vào chiều 20/1 nhập cảnh từ Hồng Kông và Mỹ, được cách ly ngay tại TP Hồ Chí Minh

Bộ Y tế cho biết, trong 4 ca mắc COVID-19 mới có bệnh nhân, nữ, SN 1948,  có địa chỉ tại phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

 Ngày 17/1, bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Hồng Kông nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay CX799, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại TP Hồ Chí Minh. 

Kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

3 bệnh nhân còn lại đều có địa chỉ tại tại phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh, trong độ tuổi 10, 14 và 19, từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay OZ735 vào ngày 17/1. 

Các bệnh nhân này được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại TP Hồ Chí Minh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hôm nay 20/1 có thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, gồm: BN1426, BN1449, BN1450, BN1474. 

Đến nay, đã có 1.406 người mắc COVID-19 được chữa khỏi. Cả nước hiện có 32 bệnh nhân đang điều trị có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.


Trần Hằng
.
.
.