37,2 tỷ đồng tài trợ phải thu hồi cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Thứ Bảy, 10/10/2015, 09:28
Dư luận hiện đang xôn xao trước thông tin, nguyên lãnh đạo Bệnh viện Ung thư (tiền thân của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng) có động thái “kỳ quặc” là trả lại số tiền được tài trợ 37,2 tỷ đồng cho Ngân hàng Liên Việt... UBND TP Đà Nẵng xử lý việc này như thế nào?



Chiều 9/10, thông tin từ UBND TP Đà Nẵng cho biết, qua cuộc họp giữa ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng, tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, vào ngày 8/10, xác định: Trước ngày Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng chuyển đổi thành Bệnh viện Ung bướu, ông Trịnh Lương Trân, nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung thư lúc đó, đã chuyển trả lại 37,2 tỷ đồng tiền tài trợ cho Ngân hàng Liên Việt.

Đây là số tiền do ông Nguyễn Bá Thanh, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng vận động Ngân hàng Liên Việt tài trợ cho Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập khoa Ung bướu của Bệnh viện Đà Nẵng và nguyên trạng Bệnh viện Ung thư (thuộc Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng, hoạt động theo cơ chế ngoài công lập).

Theo chỉ đạo của lãnh đạo TP Đà Nẵng, cũng như Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng thì các bên liên quan phải chuyển giao nguyên trạng (tất cả, về cơ sở vật chất, con người, tài chính, số tiền được tài trợ…) của Bệnh viện Ung thư về Bệnh viện Ung bướu. Nhưng, ông Trịnh Lương Trân đã có động thái bất ngờ trên.

Lý giải về việc chuyển tiền tài trợ, ông Trân giải thích rằng, trong thời điểm trước ngày 1/9/2015, hạn cuối để Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng chính thức thành Bệnh viện Ung bướu, là thời điểm hết sức ngặt nghèo, nên ông phải chuyển trả 37,2 tỷ đồng cho Ngân hàng Liên Việt trước khi ông hết quyền lực.

Do đó, trong ngày 31/8, ông đã ký lệnh chi trả vào tài khoản hội sở Ngân hàng Liên Việt toàn bộ số tiền 37,2 tỷ đồng mà ngân hàng này tài trợ cho Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng trước đó khoảng 1 năm để mua sắm thiết bị y tế (?!).

Một lãnh đạo Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết, căn cứ Luật Ngân sách thì tất cả những khoản viện trợ được xem như khoản thu của ngân sách nên buộc phải nộp vào ngân sách. Việc ông Trân trả lại tiền hỗ trợ cho ngân hàng là không đúng pháp luật.

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng hiện đã yêu cầu Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố, cùng các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thu hồi cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng số tiền 37,2 tỷ đồng do Ngân hàng Liên Việt tài trợ.

Theo ông Đặng Việt Dũng: Việc lãnh đạo Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng (khi chưa chuyển đổi thành Bệnh viện Ung Bướu) tự ý chuyển trả lại 37,2 tỷ đồng, tiền tài trợ cho ngân hàng vào ngày 31/8 là trái với chủ trương của UBND TP Đà Nẵng.

Do đó phải tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với các cá nhân liên quan.

N.Thi
.
.
.