Ba người tình nguyện tiêm vaccine phòng COVID-19 hoàn toàn bình thường

Thứ Bảy, 19/12/2020, 17:30
Chiều 19/12, đại diện Học viện Quân y cho biết, đến nay đã hơn 50 giờ tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax do Việt Nam nghiên cứu, sức khỏe của 3 người tình nguyện hoàn toàn bình thường.


Theo đại diện của Học viện Quân y, sau khi tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax, cả 3 tình nguyện viên đến nay không gặp bất kỳ phản ứng bất thường nào.

Trước đó, sáng 17/12, mũi tiêm thử nghiệm đầu tiên vaccine Nanocovax phòng COVID-19 đã được tiến hành trên tình nguyện viên nam, 20 tuổi. Sau đó, 2 mũi tiêm tiếp theo được thực hiện trên 2 tình nguyện viên còn lại (1 nam, 1 nữ). 3 tình nguyện viên được tiêm liều thấp nhất – 25mcg. Đây là mũi tiêm đầu tiên trong quá trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng COVID-19 “made in Việt Nam”.

Người tình nguyện đầu tiên tiêm thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu, phát triển

Dự kiến sau 28 ngày, mũi tiêm thử nghiệm thứ hai thực hiện trên nhóm tình nguyện tiếp theo.

Đến nay, qua 2 ngày tiêm thử nghiệm, sức khỏe của các các tình nguyện viên đều bình thường, không gặp phản ứng bất thường hoặc biến cố nào.

Cả 3 tình nguyện viên được theo dõi sức khỏe trong vòng 72 giờ tại Viện Nghiên cứu y Dược học Quân sự, Học viện Quân y. Tại đây, 3 đoàn giám sát và các nhân viên y tế theo dõi diễn biến sức khỏe của 3 tình nguyện viên một cách sát sao. 

Hết thời gian trên, các tình nguyện viên sẽ về nhà tiếp tục theo dõi. Nhóm nghiên cứu sẽ phối hợp chặt chẽ với y tế xã, phường nơi tình nguyện viên cư trú để tiếp tục giám sát sức khỏe. 


Trần Hằng
.
.
.