Hai bệnh nhân thở máy khỏi bệnh, Việt Nam chữa khỏi 165 ca

Thứ Ba, 14/04/2020, 14:23
Chiều nay 14/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố 17 người nhiễm COVID-19 khỏi bệnh. Điều đáng mừng trong số ca khỏi bệnh có 2 bệnh nhân nguy kịch phải thở máy, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực là bệnh nhân người Anh và bệnh nhân 50 tuổi người Việt. Cả nước ngày hôm nay ghi nhận 22 bệnh nhân khỏi bệnh.

Bệnh nhân nặng người Anh (BN26), SN 1951, nhập viện ngày 8/3/2020. Bệnh nhân có tiền sử tiểu đường tuyp 2, khi vào điều trị diễn biến nặng, nguy kịch, là 1 trong 5 bệnh nhân phải thở máy, lọc máu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. 

Trong suốt thời gian qua, các chuyên gia của Bộ Y tế đã liên tục hội chẩn với Bệnh viện, tập trung mọi nỗ lực cao nhất để điều trị cho các ca bệnh nặng, trong đó có bệnh nhân 26. Với những cố gắng không mệt mỏi của các thầy thuốc cùng đội ngũ chuyên gia, sức khỏe của bệnh nhân dần tiến triển và được rút ống nội khí quản ngày 30/3. 

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 6 lần âm tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân hiện sức khỏe hồi phục bình thường, không ho, không sốt.  

Bệnh nhân người Anh nguy kịch đã khỏi bệnh

Cùng nằm trong 5 bệnh nhân phải đặt ống máy thở tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khỏi bệnh nữa là nam bệnh nhân SN 1970 (BN50), ở Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân nhập viện ngày 13/3/2020, trong quá trình điều trị, bệnh nhân chuyển biến nặng, suy hô hấp phải thở máy. Đây là ca bệnh rất nặng nhưng đã được các bác sĩ và đội ngũ chuyên gia hàng đầu Việt Nam cứu chữa thành công. 

Ngày 27/3 bệnh nhân được rút ống nội khí quản, tự thở. Kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính. Sức khỏe của bệnh nhân hiện tại tốt, không sốt, không ho, không khó thở.

Các bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chúc mừng bệnh nhân người Anh khỏi bệnh

15 bệnh nhân khỏi bệnh khác gồm:

BN087: nữ, SN 1988, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhập viện  ngày 19/3/2020, đã 2 lần xét nghiệm âm tính

BN 109: nam, SN 1978, ở Hoàng Mai, Hà Nội, nhập viện ngày 20/3/2020, có kết quả 2 lần xét nghiệm âm tính

BN114: nam, SN 2001, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nhập viện ngày 19/3/2020, 2 lần xét nghiệm âm tính

BN 115: nữ, SN 1976, ở TP Bắc Giang, Bắc Giang, vào viện ngày 20/3/2020, có kết quả 3 lần xét nghiệm âm tính

BN 175: nam, SN 1963, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhập viện ngày 28/3/2020, xét nghiệm 2 lần âm tính

BN 177: nữ, SN 1971, ở Đống Đa, Hà Nội, là nhân viên bán hàng tại Bệnh viện Bạch Mai, nhập viện ngày 28/3/2020. Bệnh nhân 2 lần xét nghiệm âm tính.

BN186: nữ, SN 1960, quốc tịch Pháp, là vợ BN76. Bệnh nhân nhập viện ngày 18/3/2020 và 2 lần xét nghiệm âm tính

BN189: nữ, SN 1974, ở Nông Cống, Thanh Hóa, là nhân viên đổi nước sôi Bệnh viện Bạch Mai, nhập viện ngày 28/3/2020, 2 lần âm tính.

BN190: nữ, sn 1971,  ở Đại Từ, Thái Nguyên, là nhân viên căng tin Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân vào viện ngày 30/3/2020 và cũng 2 lần xét nghiệm âm tính.

BN 199: nữ, SN 1963, ở Quảng Xương, Thanh Hóa, vào viện ngày 29/3/2020, xét nghiệm 2 lần âm tính

BN208: nữ, SN 1982, ở Hạ Hòa, Phú Thọ, nhập viện ngày 1/4/2020, xét nghiệm 2 lần âm tính

BN214:  nữ, SN 1975, nhân viên Công ty Trường Sinh làm ở nhà ăn Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân nhập viện ngày 7/4/2020, đã 2 lần có kết quả xét nghiệm âm tính.

BN220: nam, SN 2000, ở Khoái Châu, Hưng Yên, nhập viện ngày 22/3/2020, xét nghiệm 3 lần âm tính

BN232: nam, SN 1953,  ở TP Nha Trang, Khánh Hòa, nhập viện  ngày 1/4/2020, xét nghiệm 3 lần âm tính.

BN 239: nam, SN 1949, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc, nhập viện ngày 3/4/2020, xét nghiệm 3 lần âm tính.

Cùng ngày, tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi có 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó có 3 bệnh nhân người nước ngoài và 2 bệnh nhân người Việt, đó là BN 92, BN 124, BN 127, BN 143, BN 158.

Tất cả các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, đến thời điểm này, tại Việt Nam đã có 168/265 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, đạt 63,5%

Tr.Hằng
.
.
.