18 bệnh nhân ở Guinea Xích đạo được công bố khỏi bệnh

Thứ Ba, 18/08/2020, 17:17
Ngày 18/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở 2 đã công bố khỏi bệnh cho 19 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 18 bệnh nhân từ Guinea Xích đạo và 1 bệnh nhân trở về từ Bangladesh.

Sau hơn 1 năm đi lao động ở Guinea Xích đạo, ngày 29/7, hơn 200 công nhân Việt Nam được trở về nước trên chuyến bay đặc biệt. Sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, các công nhân được đưa về cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở 2. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, có hơn 20 công nhân được xác định mắc COVID-19, trong đó có người mắc thêm sốt rét.

Sau quá trình điều trị, đến sáng nay 18/8 đã có 18 công nhân được công bố khỏi bệnh sau 3 đến 4 lần xét nghiệm liên tiếp đều âm tính với SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm: BB 364, BN 527, BN 528, BN529, BN530, BN531, BN532, BN533, BN534, BN535, BN538, BN539, BN540, BN541, BN542, BN543, BN545, BN546, BN670

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 18/8

Theo chia sẻ của các bệnh nhân, họ vô cùng vui mừng vì hơn 1 năm xa gia đình, lại mắc COVID-19, hôm nay được điều trị khỏi trở về nhà để tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Theo chia sẻ của một nam bệnh nhân ở Nga Sơn,Thanh Hóa, anh sang Giunea Xích đạo lao động đã hơn 1 năm, ở nhà có vợ và 2 con nhỏ. Trong thời gian ở Châu Phi, khi dịch COVID-19 bùng phát, giống như nhiều người khác, anh đều rất lo lắng. Cách đây 2 tháng, cả công trường xây dựng có hơn 200 công nhân, xét nghiệm tại nước sở tại có hơn 100 người nhiễm COVID-19, trong đó cả người Việt Nam và người nước ngoài. Trong tình cảnh sống chung với người bệnh nên chuyện lây nhiễm COVID-19 là điều dễ dàng xảy ra. 

Niềm mong mỏi của các công nhân là được trở về quê hương. Khi biết Chính phủ tổ chức chuyến bay sang đón công dân Việt Nam về nước, họ vô cùng vui mừng. “Tôi không có triệu chứng bệnh, chắc trong quá trình tiếp xúc và đi lại nên tôi đã nhiễm COVID-19. Về tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ xét nghiệm, tôi dương tính. Sau một thời gian điều trị, xét nghiệm lần 2 tôi đã âm tính và đến nay là 3 lần âm tính liên tiếp”, nam bệnh nhân chia sẻ.

Nam bệnh nhân chia sẻ, anh rất vui khi khỏi bệnh và chuẩn bị được về với gia đình

Chia sẻ về những ngày điều trị tại bệnh viện, các công nhân đều cho biết, họ vô cùng xúc động khi được các bác sĩ, nhân viên y tế chăm sóc, thăm khám tận tình. “Tình cảm này là điều vô vùng đáng quý với chúng tôi”, một nam bệnh nhân cho biết. 

Theo các công nhân, họ rất vui mừng vì chỉ ít phút nữa họ được trở về bên gia đình, bên người thân sau hơn 1 năm xa cách.   

Sau khi trở về gia đình, các công nhân trên được y tế địa phương tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.  

Như vậy, tính tới chiều nay, cả nước có 59 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, gồm: 6 bệnh nhân ở Bệnh viện TƯ Huế; 5 bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa TU Quảng Nam; 6 bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam; 23 bệnh nhân ở Trung tâm Y tế Hòa Vang (Đà Nẵng) và 19 bệnh nhân ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở 2.


Trần Hằng
.
.
.