103 ca mắc trong ngày, Bệnh viện điều trị COVID-19 Y Hà Nội khánh thành vào ngày mai

Thứ Hai, 30/08/2021, 19:26

Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong 24 giờ qua, thành phố có 103 ca mắc COVID-19, trong đó từ 12h đến 18h có 35 ca, gồm 2 ca tại cộng đồng và 33 ca đã được cách ly. Ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung ghi nhận thêm 7 ca.

 

35 ca ghi nhận tối 30/8 có 11 ca ở quận Thanh Xuân, 7 ca ở Thanh Trì, 5 ca ở Đan Phượng, 4 ca ở Đông Anh, 3 ca ở Hoàng Mai, 2 ca ở Long Biên và Bắc Từ Liêm, Ba Đình, Hoàn Kiếm đều có 1 ca. 

Trong đó, 2 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng gồm: Bệnh nhân SN 1964, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, kinh doanh thiết bị y tế online. Ngày 29/8, bệnh nhân đến Trạm Y tế phường Hoàng Liệt xét nghiệm test nhanh dương tính, sau đó được xét nghiệm PCR, có kết quả dương tính; Bệnh nhân SN 1984, địa chỉ xã Vạn Phúc, Thanh Trì là lái xe của công ty An Việt (đương Ngọc Hồi).  Từ  ngày 24 – 29/8, bệnh nhân lái xe từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam, có đi qua một số các tỉnh thành có dịch. Bệnh nhân thường xuyên xét nghiệm test nhanh kháng nguyên để di chuyển, trung bình 3 ngày/lần. Lần gần nhất ngày 27/8, xét nghiệm test nhanh âm tính tại Trung tâm Y tế Cam Ranh, Khánh Hòa. Ngày 28/8, BN xuất hiện sốt, mỏi người, giảm vị giác. Ngày 29/8 bệnh nhân đến Bệnh viện Thăng Long làm xét nghiệm, kết quả dương tính.

103 ca mắc trong ngày, Bệnh viện điều trị COVID-19 khu vực Hà Nội thành vào ngày mai -0
 Chốt phòng, chống dịch của phường của phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ kiểm soát người ra vào.

Trong 33 ca đã được cách ly gồm: quận Thanh Xuân 11 ca, trong đó có 7 ca ở phường Thanh Xuân Trung (trong khu vực phong tỏa);  2 bệnh nhân (chồng và con đã được cách ly) của F0 tại cửa hàng tiện lợi 218 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân: 6 BN đã được cách ly, huyện Đan Phương: 5 BN sống trong khu vực phong tỏa, 1 BN ở phố Sơn Tây (quận Ba Đình)...

Trong ngày hôm nay, ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân có 53 ca dương tính, nâng tổng số ca dương tính ở ổ dịch này lên 308 trường hợp.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, BS Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung là hai ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi đã được phong tỏa, khóa chặt, dự báo trong những ngày tới, tiếp tục có các ca dương tính ở trong khu vực này.

Như vậy, trong 24 giờ qua, Hà Nội ghi nhận 103 ca, trong đó có 12 ca tại cộng đồng và 91 ca cách ly, giảm 30 ca so với hôm qua 29/8. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch  thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay) có 3.194 ca, trong đó số mắc cộng đồng 1.546 ca, số mắc đã được cách ly là 1.648 ca.

Ngày 31/8, Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 Y Hà Nội với quy mô 500 giường bệnh tại Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Đây là Bệnh viện tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh COVID-19 tại khu vực TP Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc (bao gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn).

Liên quan đến một số nhân viên y tế mắc COVID-19, ngành y tế Hà Nội đã tạm thời phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp để phục vụ công tác khoanh vùng, truy vết và điều tra dịch tễ.

 

Trần Hằng
.
.
.