10 năm phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng giáo Nam Định:

Những kinh nghiệm quý cần được nhân rộng

Chủ Nhật, 21/11/2004, 22:13

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 11/BNV về "Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa trong tình hình mới", phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ ở vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa ở Nam Định được tổ chức triển khai một cách nghiêm túc, sáng tạo và đã thu được kết quả to lớn.

Sáng 20/11, tại Nam Định, UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào quần chúng Bảo vệ ANTQ vùng giáo (1994 - 2004). Về dự Hội nghị có đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng; đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các chức sắc tôn giáo tỉnh Nam Định. 

Nam Định là địa bàn có nhiều tôn giáo: Đạo Phật, đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành, trong đó đạo Thiên Chúa chiếm 21% dân số toàn tỉnh, tập trung ở 83 xã. Cách đây 10 năm, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã cùng với Tỉnh ủy và UBND tỉnh Nam Hà (cũ) tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng  phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng giáo. Tiếp đó, Bộ Nội vụ ra Chỉ thị 11/BNV về "Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa trong tình hình mới". Phong trào này đã gắn liền với việc thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và Chương trình hành động phòng chống ma túy.

Giám mục địa phận Bùi Chu đã có 13 thư mục vụ gửi linh mục, tu sĩ nhắc nhở bà con giáo dân tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, đẩy mạnh phong trào "Xây dựng xứ họ đạo không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội"… Bà Lâm Thị Sào,  giáo dân xứ Các Môn, xã Trực Hùng (Trực Ninh) đã ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung 4 tấn gạo và 15 triệu đồng xây dựng trường học. Nhiều phong trào được đẩy mạnh và phát huy tác dụng tốt như "Thôn xóm yên vui, gia đình hạnh phúc", "An toàn, đoàn kết, văn hóa", "Bình yên xứ đạo", " Gia đình công giáo gương mẫu"…

Nhiều mô hình tiêu biểu đã phát huy tác dụng, giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc về ANTT ở địa phương, đặc biệt là những nơi có "điểm nóng" về an ninh nông thôn. Đã có nhiều điển hình tiên tiến như xã Giao Hải (Giao Thủy), xã Nghĩa Lợi (Nghĩa Hưng), xã Điền Xá (Nam Trực)… nhiều năm liền được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào quần chúng BVANTQ. Đến nay đã có 145/204 xã, phường xếp loại phong trào khá. Phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ còn được đẩy mạnh ở vùng có những tôn giáo khác, đã góp phần giữ vững an ninh - trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, sau khi  biểu dương những thành tích đã đạt được trong 10 năm qua, đồng chí Phan Diễn nhấn mạnh: "Việc Bộ Công an và tỉnh Nam Định phát động phong trào quần chúng BVANTQ vùng giáo là một sáng kiến hay. Nam Định đã gắn phong trào BVANTQ vùng giáo với phát triển kinh tế - xã hội, phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Vì vậy đoàn kết tôn giáo, thực hiện tốt đại đoàn kết toàn dân ở Nam Định đã trở thành kinh nghiệm quý của cả nước. Phong trào không chỉ bó hẹp ở khía cạnh bảo vệ  ANTQ mà còn thể hiện tình thân ái chan hòa giữa các tôn giáo, bảo vệ ANTQ gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội. Đây là những kinh nghiệm quý cần được nhân rộng trong  phạm vi cả nước"

K. Quý
.
.
.