Thủ tướng đề nghị tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Thuận Yến

Thứ Ba, 18/04/2017, 10:08
Thủ tướng Chính phủ vừa trình Chủ tịch nước 7 tác giả xét tặng bổ sung giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, trong đó có nhạc sĩ Thuận Yến (Đoàn Hữu Công).

Theo tờ trình số 524/TTr-TTg, Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học và nghệ thuật cho 7 tác giả bao gồm Ninh Viết Giao, Tạ Quang Bạo, Trần Bảng, Đoàn Hữu Công (Thuận Yến), Lương Nghĩa Dũng, Đinh Ngọc Liên, Hà Đức Trọng (Thu Bồn). 

Thủ tướng cũng trình Chủ tịch nước xét tặng bổ sung “Giải thưởng Nhà nước” về văn học và nghệ thuật đợt này có 28 tác giả, trong đó có Vũ Quốc Ái (Lê Lam), Cổ Tấn Long Châu, Nguyễn Hữu Cấy, Bửu Chỉ, Cao Việt Bách, Nguyễn Bích, Trần Viết Bính (Trần Việt), Trần Lâm Biền (Trần Lâm, Tuệ Lâm), Nguyễn Thành Đại (Từ Lương), Hoàng Quốc Hải, Trần Hoàng Hải, Đỗ Văn Thuận (Hồng Diệu…

Cố nhạc sĩ Thuận Yến

Được biết, trước đó, việc xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2016 gặp nhiều trục trặc khi nhiều tác giả được cho là xứng đáng nhưng không nằm trong danh sách được trao tặng giải thưởng năm 2016. Điều này khiến dư luận và một số thân nhân của các văn nghệ sĩ không đồng tình. Trong đó, vợ của cố nhạc sĩ Thuận Yến là nghệ sĩ ưu tú Xuân Hương bức xúc, gửi đơn khiếu nại... 

Tháng 3-2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh, "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật năm 2016 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cũng đã có văn bản đề nghị xét bổ sung giải thưởng ... 

Cũng vì các lý do này mà lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2016 đã 2 lần bị tạm hoãn.

N.Hoa
.
.
.