Niềm vui xã nghèo vùng cát Bình Sa

Thứ Năm, 21/04/2016, 09:04
Ngày 16-4, xã Bình Sa vừa tổ chức đón nhận danh hiệu Di tích lịch sử nhà thờ tiền hiền làng Tiên Châu, thôn Châu Khê. Hàng ngàn người dân địa phương đã tham gia sự kiện trọng đại này với tâm trạng phấn khởi và tự hào về mảnh đất một thời ghi dấu bước chân mở cõi phương Nam của cha ông và một thời anh hùng trong kháng chiến đánh giặc cứu nước.

Ông Nguyễn Văn Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, Quảng Nam, cho hay, di tích nhà thờ tiền hiền làng Tiên Châu, xã Bình Sa, vừa được công nhận danh hiệu Di tích lịch sử cấp tỉnh. Đây là việc làm có ý nghĩa hết sức to lớn, không chỉ lưu giữ được nét truyền thống của người dân, mà thông qua đó giáo dục các thế hệ trẻ biết được công lao của các bậc tiền hiền; cùng nhau chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…

Ngày 16-4, xã Bình Sa vừa tổ chức đón nhận danh hiệu Di tích lịch sử nhà thờ tiền hiền làng Tiên Châu, thôn Châu Khê. Hàng ngàn người dân địa phương đã tham gia sự kiện trọng đại này với tâm trạng phấn khởi và tự hào về mảnh đất một thời ghi dấu bước chân mở cõi phương Nam của cha ông và một thời anh hùng trong kháng chiến đánh giặc cứu nước.

Sử cũ ghi lại, làng Tiên Châu thuộc xã Bình Sa, là vùng cát nằm về phía Đông của huyện Thăng Bình. Vào đầu thế kỷ thứ XVI, ông Châu Văn Đình, thủy tổ tộc Châu, quê ở xã Cổ Đạm (nay là xã Cương Giáng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) được vua Lê Thánh Tông phái chỉ vào Nam mở rộng bờ cõi.

Cùng với các tộc khác, ngài đã đến vùng đất mới khai khẩn đất đai, quy dân lập ấp, xây dựng cơ sở và đặt tên làng là Tiên Châu thuộc trấn Quảng Nam, phủ Thăng Hoa (huyện Thăng Bình ngày nay).

Với những công lao trong việc khai cơ lập ấp, lập làng,  ngài đã được vua ban sắc phong là tiền hiền của làng Tiên Châu… Hiện nay, đình Tiên Châu được nhân dân địa phương tu bổ lại theo kiến trúc xưa, với kiểu dáng 3 gian 2 mái, trên khuôn viên 300m², giữa cánh đồng làng. Đình còn lưu giữ cây xà cò mặt dưới có khắc dòng chữ Hán, ghi lại năm xây dựng vào thời vua Tự Đức thứ hai - Quý Dậu 1872.

Trong đoàn người rước Bằng Xếp hạng Công nhận di tích cấp tỉnh về nhà thờ tiền hiền làng Tiên Châu, mọi người dễ dàng bắt gặp bóng dáng thân quen của Anh hùng LLVTND, Trung tướng Châu Văn Mẫn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, một người con của làng Tiên Châu. Được dân làng tín nhiệm cử lên phát biểu, Trung tướng Châu Văn Mẫn bày tỏ sự xúc động khi đình làng Tiên Châu được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh. 

Ông cho rằng, việc được công nhận này là một dịp tốt để mỗi người dân trong làng, tự nhắc nhớ về truyền thống tốt đẹp của cha ông, từ đó nâng cao ý thức giáo dục thế hệ trẻ sống xứng đáng với những điều cha ông đã tạo dựng được trong quá khứ… 

Ông Võ Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Bình Sa, tự hào cho biết, trong năm 2015 vừa qua, xã Bình Sa đã vinh dự đón nhận danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho chính quyền và người dân địa phương khi đã cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Thời gian gần đây, do có một số công trình chạy qua địa bàn xã được triển khai thi công, kéo theo lượng người nhập cư lớn, song nhờ nỗ lực của các lực lượng chức năng, đặc biệt nòng cốt là lực lượng Công an mà tình hình ANTT được đảm bảo, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Đặc biệt, Bình Sa hiện là một trong những địa phương không có tội phạm về ma túy của tỉnh Quảng Nam…

Đoàn rước Bằng Xếp hạng Công nhận di tích về đình làng Tiên Châu.
Ngọc Thi
.
.
.