Giao hữu thể thao, tăng cường hợp tác với đại diện cơ quan ngoại giao

Thứ Tư, 22/07/2020, 17:01
Chiều 22-7, Cục Đối ngoại, Bộ Công an tổ chức họp báo về lễ bốc thăm chia bảng Giải Giao hữu bóng đá quốc tế giữa Bộ Công an Việt Nam và đại diện cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.


Tham dự buổi họp báo và lễ bốc thăm có Ngài Viêng xay Dalaxen, Công sứ, Đại sứ quán (ĐSQ) nước CHDCND Lào tại Việt Nam; Ngài Đại tá Roger Brown, Trưởng Sỹ quan liên lạc Cảnh sát liên bang Australia tại Việt Nam, đại diện ĐSQ liên bang Australia tại Việt Nam; Ngài Patrick J.Harms, Trưởng phòng An ninh, ĐSQ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an…

Đại diện đại sứ quán các nước tham dự buổi họp báo và bốc thăm giao hữu bóng đá.

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức đã trả lời những thắc mắc của các phóng viên trong và ngoài lực lượng CAND về tình hình giải. 

Ban Tổ chức đã tiến hành bốc thăm các cặp đấu. Theo đó, Đội bóng liên quân Đại sứ quán Liên Bang Australia – ĐSQ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len sẽ gặp Đội bóng ĐSQ nước CHDCND Lào; Đội bóng ĐSQ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ sẽ gặp Đội bóng Cục Đối ngoại, Bộ Công an. 

Toàn cảnh buổi lễ.
Cầu thủ các đội tham dự buổi lễ.

Hai cặp sẽ đấu loại trực tiếp và thi đấu cùng lúc. 2 đội thắng 2 cặp đấu gặp nhau tại trận chung kết tranh chức vô địch; 2 đội thua gặp nhau tại trận tranh giải Ba.

Về cơ cấu giải thưởng: Đội vô địch nhận Cúp và phần thưởng trị giá 20 triệu đồng; Đội giải Nhì: 15 triệu đồng; Đội giải Ba: 10 triệu đồng và Đội giải Tư: 5 triệu đồng. 

Giải khai mạc vào 16h30 ngày 24/7 tại Sân vận động Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an. 4 đội sẽ thi đấu theo luật bóng đá 7 người, thời gian cho mỗi hiệp 20 phút.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an bốc thăm bảng thi đấu các đội.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an cho biết, cùng với Giải giao hữu bóng đá quốc tế, Cục Đối ngoại, Bộ Công an còn được lãnh đạo Bộ giao chủ trì tổ chức cho đoàn đại diện các cơ quan thực thi pháp luật các nước tại Việt Nam tham quan khu Di tích lịch sử Nha Công an Trung ương tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

Ngoài ra, Cục Đối ngoại sẽ phát hành bộ sách ảnh (song ngữ Việt – Anh), phản ánh sự ra đời của lực lượng CAND Việt Nam và những dấu ấn đối ngoại trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam.

Các hoạt động đối ngoại, giao lưu văn hóa, văn nghệ sẽ giúp đại diện ĐSQ các nước, các tổ chức quốc tế, đại diện các cơ quan thực thi pháp luật các nước tại Việt Nam hiểu rõ hơn về lực lượng CAND Việt Nam, qua đó nhằm đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, chia sẻ thông tin, ủng hộ và giúp đỡ lực lượng CAND Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững hòa bình và ổn định trong khu vực và thế giới.

Các đại biểu và cầu thủ các đội chụp ảnh lưu niệm.

Được biết, Giải Giao hữu bóng đá quốc tế giữa Bộ Công an Việt Nam và đại diện cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam là một trong chuỗi hoạt động đối ngoại hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2020) và 15 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 – 19/5/2020) của Bộ Công an, Đại hội thi đua Vì An ninh Tổ quốc lần thứ VIII, 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

Thông qua hoạt động thể thao nhằm tăng cường sự gắn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa Bộ Công an Việt Nam và đại diện cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam; tăng cường trao đổi, hợp tác với đại diện các cơ quan thực thi pháp luật các nước tại Việt Nam.


Thảo Vy
.
.
.