Bốc thăm chia bảng Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia 2020

Thứ Hai, 13/07/2020, 15:21
Ngày 13/7, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - Cup Thái Sơn Bắc 2020.


Trong hệ thống thi đấu hiện tại thì Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - Cup Thái Sơn Bắc 2020 là  sân chơi cao nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Năm nay số đội tham dự giải tăng từ 7 lên 8 đội : Apec Sơn Ha, Hà Nội I Watabe, Hà Nội II Watabe, Phong Phú Hà Nam, TP HCM 1, TP HCM 2, Than KSVN và Thái Nguyên T&T.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (lượt đi, lượt về) tập trung tại địa phương đăng cai để tính điểm xếp hạng. Lượt đi của giải dự kiến khởi tranh từ ngày 13/8 đến ngày 4/9/2020 tại hai địa điểm SVĐ Hà Nam (tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và Trung tâm tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Giai đoạn lượt về dự kiến diễn ra từ ngày 01/10 đến 22/10/2020. Tương tự như V.league, các đội tham dự Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - Cup Thái Sơn Bắc 2020 được thay tối đa 5 người trong 3 lượt.Giai đoạn lượt về dự kiến diễn ra từ ngày 1.

Đại diện VFF thực hiện ký kết cùng đại diện Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc

Cũng như 8 năm trước, Công ty Thái Sơn Bắc tiếp tục là  nhà tài trợ chính cho giải này. Đội vô địch sẽ nhận được khoản tiền thưởng lên tới 300 triệu đồng, đội á quân là 200 triệu, hai đội đồng giải 3 là 100 triệu. 

Ngoài ra còn có các giải thưởng cá nhân như cầu thủ xuất sắc nhất giải (10 triệu); vua phá lưới (10 triệu); thủ môn xuất sắc nhất (10 triệu). Đặc biệt giải còn có phần thưởng cho đội phong cách thi đấu hay nhất; tổ trọng tài xuất sắc...

Đại diện các nhà báo được mời tham gia phần bốc thăm, xếp lịch thi đấu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoài Anh – Tổng Thư ký VFF  mong rằng người hâm mộ bóng đá nước nhà và các cơ quan báo chí truyền thông tiếp tục ủng hộ nhiệt tình cho giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 cũng như bóng đá nữ nói chung. Về phía mình, LĐBĐVN cam kết sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện, tổ chức tốt các trận đấu, đáp ứng kỳ vọng của người người hâm mộ và của nhà tài trợ”.

Cùng với sự chuẩn bị này và giải vô địch quốc gia sắp tới, bóng đá nữ Việt Nam sẽ có thêm cơ hội tuyển chọn được các nhân tài phục vụ cho mục tiêu giành vé tới World Cup 2023, nơi lần đầu tiên FIFA nâng số đội tham dự vòng chung kết từ 24 lên 32 đội.


Nguyễn Bình
.
.
.