Nhiều ý kiến sát thực về dự thảo dự án Luật CCCD và Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Thứ Sáu, 31/03/2023, 20:32

Chiều 31/3, đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh về chương trình khảo sát phục vụ công tác thẩm tra dự án Luật CCCD và Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở...

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cùng đại diện các ban nghành trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến cuối tháng 3/2023, TP Hồ Chí Minh có hơn 10,2 triệu dân được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thực hiện Đề án 06 Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, TP Hồ Chí Minh đã thực hiện 3 đợt cao điểm cấp CCCD, tính đến nay đã có gần 7,2 triệu hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử, Cục C06 đã trả hơn 6 triệu thẻ. 

Nhiều ý kiến sát thực về dự thảo dự án Luật CCCD và Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở -0
Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Gần 1,7 triệu tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã được cấp. Đặc biệt phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh năm 2023, Công an TP Hồ Chí Minh đã mở cao điểm nước rút phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD cho các em học sinh tham gia dự thi THCS, THCS...

Nhiều ý kiến sát thực về dự thảo dự án Luật CCCD và Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở -0
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu đóng góp ý kiến tại buổi làm việc.

Một trong những khó khăn bất cập là hiện nay vẫn còn nhiều sở, ngành chưa có hướng dẫn cụ thể hoặc đang trong giai đoạn thí điểm thử nghiệm trước khi kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện nay dữ liệu thông tin của công dân trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (gồm 20 trường thông tin) đã đáp ứng cơ bản những thông tin của công dân, tuy nhiên do việc kết nối từ các dữ liệu chuyên ngành khác với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa thực hiện đồng bộ, do vậy việc khai thác, chia sẻ chưa thực sự mang lại hiệu quả cao nhất.

Đối với Luật CCCD sửa đổi (Luật căn cước), Công an TP Hồ Chí Minh góp ý một số nội dung trong dự thảo trong đó có việc thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị soạn thảo nghiên cứu bổ sung thêm thông tin về xử lý vi phạm hành chính, tiền án, tiền sự để thuận tiện cho người dân khi có nhu cầu tra cứu, xác nhận thông tin, thêm nhóm máu trong thông tin của CCCD. Ngoài thông tin về cha mẹ thì cần có thông tin về con cái trong CCCD để sử dụng CCCD giải quyết các vụ việc về quyền thừa kế.

Nhiều ý kiến sát thực về dự thảo dự án Luật CCCD và Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở -0
Quang cảnh buổi làm việc của đoàn Nguyễn Minh Đức-Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tại UBND TP Hồ Chí Minh.

Liên quan dự án Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, tại TP Hồ Chí Minh lực lượng Công an xã bán chuyên trách thuộc 58 xã của 5 huyện ở TP Hồ Chí Minh hiện có 636 đồng chí đang tham gia công tác. Hiện nay, có tổng cộng 58 trụ sở làm việc Công an xã, do UBND địa phương quản lý, trong đó có 9 trụ sở làm việc độc lập, nhiều trụ sở làm việc chật hẹp, không đủ diện tích. Công an xã được trang bị xe ô tô chuyên dụng nhưng thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên hư hỏng. Huyện Cần Giờ, Nhà Bè mặc dù được trang bị phương tiện ca nô, xuồng máy tuần tra trên sông, rạch nhưng số lượng, kinh phí nhiên liệu phục vụ còn hạn chế, cán bộ chiến sỹ điều khiển chưa được đào tạo, tập huấn chuyên sâu… nên cũng ảnh hưởng đến hoạt động tuần tra trên sông rạch khi có sự việc xảy ra.

Thành phố hiện có 254 ban BVDP và 1.573 tổ BVDP với 6.933 thành viên. Số lượng BVDP thường xuyên biến động và thiếu do một số trường hợp BVDP có ý thức chấp hành nội quy, quy chế chưa cao, số thành viên BVDP trẻ có tư tưởng làm việc không ổn định, không xác định phục vụ lâu dài trong lực lượng BVDP,  thường xin nghỉ sau khi tham gia một thời gian ngắn. Thời gian tham gia công tác của các tổ BVDP gần như 24/7, nhiệm vụ ngày càng cao, áp lực công việc ngày càng nhiều nhưng phụ cấp chưa tương xứng.

Nhiều ý kiến sát thực về dự thảo dự án Luật CCCD và Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở -0
TP Hồ Chí Minh đang gấp rút làm CCCD cho học sinh để kịp bước vào kỳ thi THCS, THPT.

UBND TP Hồ Chí Minh nhận thấy việc ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để thống nhất quy định chung đối với 3 lực lượng (Công an xã bán chuyên trách, lực lượng dân phòng, lực lượng BVDP) là thực sự cần thiết, đồng thuận cao đối với dự thảo Luật. Tuy nhiên, trong dự thảo cần phải có cơ chế khuyến khích nhằm thu hút công dân trẻ, có trình độ cao tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhằm củng cố lực lượng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức thay mặt đoàn cảm ơn sự đóng góp ý kiến của UBND TP Hồ Chí Minh và các ban ngành về 2 dự luật trên. Về Luật căn cước, với những đóng góp quan trọng trên, cơ quan soạn thảo xem xét tổng thể, hoàn thiện để phía Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình thường vụ Quốc hội. Nếu thường vụ Quốc hội thông qua sẽ đưa dự luật vào thảo luận xin ý kiến của Quốc hội khóa XV, sau đó dự luật sẽ được đưa về lại cho cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện. Về dự thảo về Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, với những ý kiến đóng góp của các ban ngành, phía Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội sẽ tham mưu và cùng cơ quan soạn thảo tính toán lại chức năng nhiệm vụ của lực lượng này sau đó đưa vào dự luật.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND huyện Bình Chánh và UBND xã Tân Kiên (Bình Chánh) xem xét kiểm tra thực tế để thu thập những ý kiến đóng góp phục vụ thẩm tra dự án Luật căn cước và dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

M.Đức
.
.
.