Xây dựng Cao Bằng xứng đáng với truyền thống quê hương “Cội nguồn cách mạng”

Thứ Năm, 03/10/2019, 17:27
Chiều 3-10, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chung tay xây dựng Cao Bằng”.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cao Bằng; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cùng gần 500 đại biểu là lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ một số tỉnh, thành phố…

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình “50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chung tay xây dựng Cao Bằng” là một hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh (1499 - 2019); 69 năm Ngày giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống lịch sử, cách mạng của nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng trải qua 520 năm xây dựng và phát triển; tôn vinh những thành quả to lớn, những đóng góp quan trọng của Cao Bằng đối với cả nước trong suốt hơn 50 thập kỷ qua; tiếp tục giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn; khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức xây dựng quê hương đất nước đối với các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế toàn cầu…

Ban Tổ chức trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng” cho các cá nhân, tập thể.

Trân trọng, tự hào và phát huy những thành quả của 520 năm thành lập và phát triển; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cao Bằng quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt nhất Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Cao Bằng sớm trở thành tỉnh“gương mẫu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội” như trước đây Cao Bằng “là một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc” như lời Bác đã căn dặn. Xứng đáng với niềm tự hào và truyền thống quê hương “Cội nguồn cách mạng”...

Đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng” cho Đại tá Hà Văn Tuyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cùng các cá nhân, tập thể.

Cũng trong chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng” cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong xây dựng quê hương Cao Bằng; đồng thời nghe Ban Tổ chức báo cáo kết quả phát động đóng góp xây dựng tỉnh Cao Bằng đợt 1 và phát động đóng góp đợt 2.

Được biết, các hoạt động bắt đầu được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 6-10 tại TP Cao Bằng và huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Đặc biệt, chương trình Lễ kỷ niệm sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20h10 – 21h40 ngày 3/10/2019 tại Khu tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, với chủ đề “Non nước Cao Bằng” gồm 3 chương: “Hoa gấm vùng biên”, “Ngôi sao cách mạng”, “Theo chân Bác”. Chương trình có sự tham dự của gần 500 đại biểu, trong đó, có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) một số tỉnh, thành phố...
Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong Chương trình.
X.Trường
.
.
.