Danh tính các nạn nhân trong vụ xe khách đối đầu xe tải

Thứ Ba, 21/07/2020, 19:57
Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên Quốc lộ 1 xảy ra sáng nay (21/7) tại xã Tân Đức, Hàm Tân, Bình Thuận khiến 15 người thương vong. Hành khách trên xe chủ yếu ngụ xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đón xe vào TP Hồ Chí Minh...


Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có thông tin về tốc độ của các xe xảy ra va chạm. Theo thông tin từ hệ thống dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, vị trí xảy ra tai nạn là Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trong khiến 8 người chêt, 7 người bị thương

Thời điểm xảy ra va chạm, xe khách 16 chỗ chạy với tốc độ 69 km/h. Trước đó 1 phút, chiếc xe này đang lưu thông với tốc độ 80 km/h.

Khi xảy ra va chạm, tốc độ của xe tải là 23 km/h. Trước đó 10 giây, tốc độ của xe tải là 60 km/h. Cả hai chiếc xe đều không vi phạm tốc độ trên đoạn đường xảy ra vụ tai nạn.

Theo Cục CSGT nguyên nhân tai nạn bước đầu xác định do xe ôtô khách đi không đúng phần đường gây tai nạn.

Theo Cục Đăng kiểm, cả 2 xe vẫn còn hạn đăng kiểm. Xe khách BKS 86B-010.87 do Doanh nghiệp tư nhân Anh Trinh (địa chỉ Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) đăng ký. Chiếc xe này được kiểm định lần gần đây nhất vào ngày 5/2/2020, hạn kiểm định đến ngày 4/8/2020. 

Còn xe tải BKS 79N-0315 do Doanh nghiệp tư nhân Khánh Trân (địa chỉ Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa) đăng ký. Chiếc xe tải được kiểm định gần đây nhất ngày 20/4/2020, hạn kiểm định đến ngày 19/10/2020.

Lực lượng Công an tích cực cứu người bị nạn

Thông tin mới nhất, trong số 7 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn thì có 3 nạn nhân đã được đưa vào TP Hồ Chí Minh điều trị, 3 nạn nhân điều trị tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Riêng tài xế xe tải Phan Thanh Tùng đang được điều trị tại Phòng khám đa khoa Tân Minh, huyện Hàm Tân.

Đại tá Đinh Kim Lập, Phó giám đốc Công an Binh Thuận, báo cáo vụ việc với đoàn công tác của Bộ GTVT và UBATGTQG

Theo người dân quanh khu vực, vị trí xảy ra tai nạn là tuyến đường có nhiều khúc cua gấp, đường hẹp nên tầm nhìn rất hạn chế. Vào ban đêm, ánh đèn của xe khiến nhiều người điều khiển xe máy không nhìn thấy đường. Người dân ở đây đã nhiều lần đề nghị lắp hệ thống đèn đường chiếu sáng để người dân lưu thông đảm bảo an toàn. 

Cũng tại đoạn đường này, ngoài việc thiếu hệ thống đèn chiếu sáng thì đoạn đường trên cũng không có dải phân cách cứng nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao... Khi kiến nghị của người dân chưa được thực hiện thì tai nạn đau lòng đã xảy ra.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe khách vượt ẩu bởi địa điểm xảy ra đối đầu vừa qua cầu Sông Giêng (xã Tân Đức, Hàm Tân) là đoạn đường hẹp, cấm vượt.

Theo đăng ký của doanh nghiệp vận tải Anh Trinh (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận), xe khách trên do ông Nguyễn Thanh Tiệp (31 tuổi) điều khiển.

Tuy nhiên, căn cứ hiện trường vụ tai nạn, Cơ quan điều tra đang xác minh xem ai là người cầm lái, Nguyễn Thanh Tiệp hay phụ xe Lê Thanh Trúc (48 tuổi, có giấy phép lái xe hạng C), là người cầm lái khi xảy ra tai nạn.

Phụ xe Lê Thanh Trúc đã thiệt mạng tại chỗ còn lái xe Nguyễn Thanh Tiệp bị chấn thương cổ, chấn thương sọ não đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông Khuất Việt Hùng làm việc với UBND tỉnh Bình Thuân sau vụ tai nạn giao thông 

Chiều 21/7, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn và ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG) đã  thị sát hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận. Đoàn công tác của Bộ GTVT và UBATGTQG đã đến thăm, chia sẻ động viên một gia đình nạn nhân ở xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc.

Làm việc với đoàn công tác của Bộ GTVT và UBATGTQG, Đại tá Đinh Kim Lập, Phó giám đốc Công an Bình Thuận, cho biết: “Qua hiện trường và điều tra ban đầu, có thể khẳng định xe khách đi sai làn đường”. Đại tá Đinh Kim Lập khẳng định với lãnh đạo Bộ GTVT và UBATGTQG là “hiện chưa xác định được ai là người cầm lái xe khách thời điểm xảy ra tai nạn”, mặc dù thông tin ban đầu cho rằng tài xế Lê Thanh Trúc điều khiển xe khách. 

Như CAND online đã đưa tin, lúc hơn 1 giờ sáng ngày 21/7, xe khách loại 16 chỗ 86B- 010.87 chở 14 người lưu thông từ hướng TP Phan Thiết – TP Hồ Chí Minh. Được biết, hành khách trên xe chủ yếu ngụ xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đón xe vào TP Hồ Chí Minh để khám bệnh.

Khi đi được khoảng hơn 60 km, đến Km 1767 Quốc lộ 1, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân thì đâm trực diện vào chiếc ô tô tải 79N-0315 do tài xế Phan Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ TP Cam Ranh, Khánh Hòa) điều khiển đang chạy ngược lại.

Cú va đập rất mạnh khiến cho chiếc xe khách văng sang bên phải quay ngược đầu lại và lao xuống lề đường. Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của 8 hành khách (6 người tử vong tại chỗ, 2 người hết trên đường đi cấp cứu) 7 nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Hiện cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân.

Các nạn nhân tử vong gồm:

Huỳnh Ngọc Bích (23 tuổi), Phạm Thị Lệ Thanh (49 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Tiên, (34 tuổi), Nguyễn Thị Chín (30 tuổi) Lê Khắc Tùng (14 tuổi), Phạm Thị Lê Mai (49 tuổi) cả 6 nạn nhân trên đều ngụ Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc. Lê Thanh Trúc (38 tuổi, xã Hàm Thắng, Hàm Thuận) và Dương Ngọc Quỳnh (21 tuổi, ngụ quận 8, TP Hồ Chí Minh). Hai nạn nhân Tùng, Mai tử vong trên đường đi cấp cứu.

7 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn trên, gồm Phan Thanh Tùng (29 tuổi, quê TP Cam Ranh - tài xế xe tải), Nguyễn Đức Huy (7 tuổi), Võ Thị Thu Tâm (32 tuổi), Nguyễn Hoàng Phương Gia (11 tuổi, cùng quê quận 9, TP.HCM), Lê Khắc Phụ (35 tuổi), Phạm Thị Lệ Thủy (47 tuổi, cùng quê huyện Hàm Thuận Bắc) và Nguyễn Thanh Tiệp (31 tuổi, quê Lâm Đồng).





Nam Hà - Bùi Phan
.
.
.