Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 13/05/2020, 22:04
Tối 13/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật (VHNT), báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020.

Đến dự chương trình có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, hội đồng chung khảo, sơ khảo các chuyên ngành, Ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, Đại sứ Cuba tại Việt Nam bà Lianys Torres Rivea…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định nêu rõ: Ban tổ chức giải thưởng vui mừng nhận được hàng trăm ngàn bài báo, hàng chục ngàn chương trình, chuyên mục phát thanh truyền hình, chương trình nghệ thuật, tác phẩm văn học, hàng chục ngàn cuốn sách, hàng trăm bộ phim truyện và phim tài liệu đã được sáng tác và quảng bá rộng rãi, được đông đảo công chúng trân trọng, đón nhận, hoan nghênh.

Đồng chí khẳng định: Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là đề tài phong phú, hấp dẫn, có sức truyền cảm hứng sáng tạo cho người sáng tác văn học nghệ thuật. Bởi Người là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người bạn lớn của nhân dân trên thế giới đã đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải A.

Từ thực tiễn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua phát hiện và giới thiệu của các cơ quan tuyên truyền, báo chí, văn hóa, văn nghệ đã xuất hiện, lan tỏa nhiều tác phẩm, tấm gương người tốt, việc tốt, những việc làm bình dị và cao quý, việc nhỏ, ý nghĩa lớn, thể hiện cụ thể và sinh động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng thúc đẩy công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước...

Các tác phẩm đoạt giải lần này rất đa dạng nhưng đều có chung một ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ của cái đẹp, của tấm lòng nhân văn, đạo đức cách mạng trong sáng, trí tuệ và ý chí con người Việt Nam thể hiện qua hình tượng, con người Hồ Chí Minh. 

Mỗi tác phẩm sáng tác, mỗi hoạt động quảng bá đều là thành quả lao động sáng tạo văn học nghệ thuật, báo chí đã góp phần khẳng định văn hóa, sức sống trường tồn của tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, làm nổi bật giá trị, ý nghĩa to lớn thiết thực của việc học tập tư tưởng, phong cách, đạo đức của Người, khẳng định sự tiếp nối của văn học nghệ thuật, báo chí cách mạng của nước nhà dưới sự lãnh đạo của Đảng góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng đã phát động giải thưởng sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2020-2025 và bày tỏ mong muốn: “Bằng tình cảm sâu sắc của văn nghệ sĩ, nhà báo và các tầng lớp nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, trách nhiệm với đất nước, với sự nghiệp xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, trong những năm tới giải thưởng sẽ tiếp tục nhận được nhiều tác phẩm mới, nhiều công trình nghiên cứu mới mang sức mạnh tinh thần, ý chí Việt Nam, động viên toàn Đảng, toàn dân nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc”.

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức. Tham gia giải thưởng có gần 6.000 tác phẩm, hồ sơ thành tích quảng bá của tác giả, nhóm tác giả, tập thể, cá nhân ở trong nước và nước ngoài, tác giả là người nước ngoài. 

Trong đó, nhiều nhất là Hà Nội với gần 700 tác phẩm; Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam với gần 600 tác phẩm; Đồng Nai có 469 tác phẩm; Bắc Ninh có trên 400 tác phẩm; Cà Mau có 384 tác phẩm; Long An 356 tác phẩm; Hậu Giang 352 tác phẩm; Bộ Công an có 120 tác phẩm...

Các đại biểu tham quan triển lãm trước chương trình.

Tháng 12/2019, Ban Tuyên giáo các tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương đã tổ chức xét, chọn tác phẩm có chất lượng tốt, hồ sơ có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá gửi về các Hội đồng sơ khảo chuyên ngành Trung ương tham gia Giải thưởng.

Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Chung khảo, Ban tổ chức đã quyết định khen thưởng 42 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá, tặng thưởng cho 228 tác phẩm. Trong đó, 2 giải đặc biệt  được trao tặng cho 2 tác phẩm “Hồ Chí Minh – Tên Người là cả một niềm thơ” và “Thủ đô Hà Nội nhớ Bác Hồ” của cố nhà thơ Cuba Felix Pita Rodriguez; Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật có thành tích xuất sắc quảng bá sách về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Có 11 tác phẩm đoạt giải A, 42 tác phẩm giải B, 74 giải C, 99 giải Khuyến khích. Nhóm tác giả của Đài truyền hình Công an Nhân dân (ANTV), Cục Truyền thông CAND gồm Ngô Phương Hạnh, Thanh Phong  được trao giải B với tác phẩm điện ảnh “Đối mặt với tử thần”.

Nhà hát Công an Nhân dân được trao giải B với vở “Gặp lại người đã chết”. Kịch bản do tác giả Nguyễn Đăng Chương chuyển thể từ bút ký “Trở về” của Đại tá Phạm Văn Quyền, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an Nhân dân. NSND Lê Hùng đạo diễn. Vở diễn từng được trao Giải Vàng tại tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2018 và 1 Giải vàng, 2 Giải bạc cho cá nhân nghệ sỹ.

Tại lễ trao giải, các nghệ sĩ của Nhà hát đã biểu diễn trích đoạn vở diễn phục vụ các đại biểu và khán giả. Nhiều tiết mục, trong đó có một số tác phẩm đạt giải lần này đã được đặc biệt dàn dựng, giới thiệu với công chúng: Từ làng Sen. Lời bác sáng lòng người giáo viên nhân dân, Chúng tôi bộ đội Cụ Hồ, múa ngắn “Côn Đảo ngày trở về”, Quê chung…

11 tác phẩm giải A: Ca khúc “Dâng Người ngàn hoa chiến công”- tác giả Chẩm Hồng Giang; Chương trình chính luận nghệ thuật “Muôn vàn tình thương yêu”- Nhóm tác giả Đài tiếng nói Việt Nam; Tác phẩm "Làng chài đảo Đá Tây -–Viện Thiết kế Bộ Quốc Phòng; Tác phẩm múa “Dũng sĩ rừng Sác”- Tác giả, NSƯT Trần Ly Ly;  Tượng đài Bác Hồ tại khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân -  Tác giả Vũ Đại Bình; Mái ấm thiên thần - Tác giả Trần Thị Minh Hà; Trường ca "Trăng Tân Trào"- Tác giả Hữu Thỉnh; Tác phẩm Phê bình và nghiên cứu văn học “Nửa thế kỷ văn thơ Hồ Chí Minh" - Tác giả Phong Lê; Tiểu thuyết "Cánh cung đỏ"”- Tác giả Hà Lâm Kỳ; Tác phẩm sưu tầm "Những bài dân ca của đồng bào Tây Nguyên dâng lên Bác Hồ kính yêu"- tác giả Trương Bi; "Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường”- Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh.
Hoa Nguyễn
.
.
.