Tổng kết việc triển khai thí điểm mô hình trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Thứ Năm, 20/09/2018, 16:45
Ngày 20 - 9, tại Hải Phòng, Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) tổ chức Hội nghị tổng kết triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hoà giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại thành phố Hải Phòng. 


Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ cải cách tư pháp; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư cán sự đảng, Chánh án TANDTC, cùng đại diện Ủy ban pháp luật của Quốc Hội, Viện KSNDTC, Bộ Tư pháp, Hội luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và lãnh đạo thành phố Hải Phòng...

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, năm 2018, TANDTC đã quyết định triển khai thí điểm việc đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu nại hành chính. Tại TAND TP Hải Phòng, sau 6 tháng triển khai thí điểm, từ tháng 3 đến tháng 9-2018, 10 Trung tâm hòa giải, đối thoại đã nhận 2.573 đơn khởi kiện, đã đưa ra hòa giải đối thoại 2.399 đơn. 

Kết quả hòa giải, đối thoại thành 1.827 đơn, đạt tỷ lệ 76,2%. Trong số các vụ hòa giải, đối thoại thành có 1.606 vụ tranh chấp về hôn nhân và gia đình; 159 vụ tranh chấp dân sự; 45 vụ kinh doanh thương mại; 4 vụ tranh chấp lao động và 13 vụ khiếu kiện hành chính...

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh năm 2018, đất nước đang trong đà phát triển mạnh mẽ, có nhiều đổi mới ở nhiều lĩnh vực và có sự đóng góp không nhỏ của TANDTC. Nhiều vụ án lớn, có tính phức tạp đã được cơ quan Tòa án đưa ra xét xử công khai, bảo đảm tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật. 

Ghi nhận và biểu dương những kết quả trong việc triển khai Đề án thí điểm, đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị TANDTC tiếp tục triển khai thí điểm Đề án tại Hải Phòng và mở rộng ra nhiều địa phương khác, sớm hoàn thiện Đề án, tiến tới xây dựng dự án luật trình Quốc Hội xem xét.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng TANDTC, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, BCĐ Cải cách tư pháp Trung ương, cùng các bộ, ngành liên quan. Đồng chí Chánh án TANDTC đánh giá cao sự phối hợp, nỗ lực đóng góp của thành phố Hải Phòng, BCĐ Đề án thí điểm TANDTC, các chuyên gia quốc tế, các Thẩm phán Hoa Kì, Nhật Bản và Ấn Độ.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành cũng đánh giá cao Đề án thí điểm và khẳng định đây là chủ trương sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế hiện nay. Việc thực hiện thí điểm Đề án đã tháo gỡ được những khó khăn, mang lại hiệu quả trong công tác giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện, làm giảm bất đồng, căng thẳng giữa các bên, góp phần giữ vững tình hình ổn định tại địa phương.

Trong khuôn khổ hội nghị, Chánh án TANDTC đã biểu dương, khen thưởng cho 6 tập thể, 14 cá nhân và Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khen thưởng cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án thí điểm.

 Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị 

V.Huy - Phú Lương
.
.
.