Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình thăm và làm việc tại Bệnh viện Quân Y 175

Thứ Hai, 25/02/2019, 17:56
Sáng 25-2, Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng). 


Tham gia đoàn công tác còn có Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và một số lãnh đạo thuộc các Bộ- Ban, Ngành Trung ương và TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng các đại biểu đã đến thăm các khoa: Chăm sóc Sức khỏe cán bộ cao cấp Trung ương; Trung tâm đào tạo dinh dưỡng đặc biệt Hoa Anh Đào; Công trình đang đi thi công thuộc dự án xây dựng Sân trực thăng cấp cứu; khu vực thi công của Trung tâm Chấn thương chỉnh hình; Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện (BV) ...

Tại Phòng họp của Ban GĐ BV 175, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã chúc mừng các y, bác sỹ tại BV cũng như CBCS, y bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm Y tế huyện đảo Trường Sa (thông qua cầu truyền hình trực tuyến) nhân dịp 64 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2019).

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với BV 175.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình tham quan khu vực thi công dự án "Sân băng cấp cứu" của BV 175  đang được đẩy tiến độ khẩn trương.


Phó Thủ tướng Thường trực bấm nút vận hành ca bệnh được điều trị trong hệ thống hoá-xạ trị tại Trung tâm Ung bướu -BV 175 
Phó Thủ tướng Thường trực cùng đại diện báo CAND trong chương trình trao tặng xe lăn cho con em CBCS, bác sĩ BV 175 đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa và BV dã chiến Nam Sudan.

Hình ảnh xúc động ghi nhận tại buổi tới thăm các bệnh nhân tại Khoa Cán bộ Cao cấp của BV 175 của Phó thủ tướng Trương Hoà Bình


Phó Thủ tướng trong buổi làm việc trực tuyến với Trung tâm Y tế Trường Sa

BV 175 tiếp nhận quà Lưu niệm từ Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình trao tặng nhân ngày 27-2.

Trực tiếp nghe báo cáo về những thành quả đã đạt được của BV 175 thời gian qua từ Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn-GĐ BV, Phó Thủ tướng Thường trực đã bày tỏ sự vui mừng biểu dương thành tích xuất sắc mà BV đã  làm được trong công tác đối ngoại, làm nhiệm vụ quốc tế trong tháng 10-2019, với việc triển khai thành công BV đã chiến tại Nam Sudan. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đưa quân ra nước ngoài tham gia nhiệm vụ gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc. Khẳng định trách nhiệm, vị thế của đất nước, của QĐND Việt Nam anh hùng, là cơ hội giới thiếu hình ảnh, đất nước, con người và y tế việt Nam với bạn bè Quốc tế.

Khi trực tiếp nghe báo cáo về hoạt động cấp cứu, điều trị của Trung tâm Y tế đảo Trường Sa, Phó Thủ tướng Thường trực đã rất xúc động và gửi lời chúc mừng tới toàn quân, toàn dân, những lực lượng đang công tác, làm việc, sinh sống trên đảo Trường Sa, những lời chúc tốt đẹp nhất. 

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh: "Tôi thực sự cảm phục các đồng chí, mặc dù ở xa đất liền hàng trăm hải lý, cuộc sống khó khăn, xa gia đình, thiếu thốn nhiều mặt song, đội ngũ nhân viên quân Y đã kịp thời cấp cứu hàng ngàn lượt CBCS, chi viện cấp cứu cho hàng trăm ngư dân và cư dân tại đây. Hàng chục ca bệnh nhân nguy cấp được cấp cứu thành công bằng đường bay kịp thời. Đảng và chính phủ mong các đồng chí tiếp tục thương yêu nhau, đồng cam cộng khổ vượt mọi khó khăn, hoàn thành và hoàn thành cao hơn nữa nhiệm vụ được giao".

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình trao tặng 50 xe đạp (tổng trị giá 125 triệu đồng) từ Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo do Báo Công an nhân dân thành lập và đồng chí Trương Hòa Bình làm Chủ tịch danh dự của Quỹ; gửi tới cho con em các y bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và ở Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam ở Nam Sudan.

Huyền Nga
.
.
.