Khai mạc "Triển lãm sách, ảnh, báo chí Việt Nam - Lào qua góc nhìn báo chí"

Thứ Năm, 02/11/2017, 18:25
Ngày 2-11, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào cùng Đại sứ quán Việt Nam tại nước CHĐCN Lào khai mạc "Triển lãm sách, ảnh, báo chí Việt Nam - Lào qua góc nhìn báo chí".

Tham dự triển lãm, về phía Việt Nam có đồng chí Trương Minh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đại sứ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lào và hơn 50 nhà báo đến từ các cơ quan báo chí, thông tấn tại Việt Nam.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, đồng chí Ki Kẹo Kay Khăm Pi Thun  và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Về phía nước bạn Lào có đồng chí Ki Kẹo Kay Khăm Pi Thun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào; đồng chí Bò-sẻng-khăm Vông-đa-la, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn; đại diện một số cơ quan thông tấn, báo chí của nước CHDCND Lào và đông đảo nhân dân Lào cũng như người dân Việt Nam đang sinh sống tại Lào.

Triển lãm là hoạt động nhằm chào mừng kỉ niệm 40 năm ngày kí Hiệp ước hữu nghị hợp tác (1977-2017) và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962-2017).

 Triển lãm năm nay có 475 ấn phẩm báo chí; gần 90 đầu sách viết về đất nước, con người Việt Nam - Lào; tuyển tập phim tài liệu cùng 240 bức ảnh về quan hệ ngoại giao, hình ảnh đất nước, con người, kinh tế xã hội của hai nước.

Các đại biểu thăm quan triển lãm.

Các ấn phẩm sách, báo, ảnh... tập trung vào các nội dung chính như quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết, gắn bó giữa Việt Nam - Lào; thành tựu phát triển kinh tế xã hội và vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên đất nước Lào, cuộc sống bình dị của người dân Lào; thành tựu kinh tế xã hội, vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam. 

Đây cũng là dịp để các cơ quan báo chí giữa hai nước giao lưu, học hỏi, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền nhằm góp phần củng cố mối quan hệ truyền thống, đoàn kết giữa hai nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định, trong lịch sử quốc tế từ xưa tới nay, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn bó bền chặt, thuỷ chung, nghĩa tình và đầy hiệu quả.

Mối quan hệ này được Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Kay-xỏn Phôm-vi-hản, Hoàng thân Xu-pha-nu-vông xây dựng nền móng và được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. 

Triển lãm là một dấu ấn trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, tạo bước chuyển cao hơn nữa về nhận thức ở cấp Bộ, ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân về tình hữu nghị Việt - Lào.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn còn cho biết thêm, hiện Việt Nam có 849 cơ quan báo, tạp chí in; 159 cơ quan báo điện tử; 1 hãng thông tấn quốc gia; 2 Đài trung ương (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam), 64 Đài phát thanh - truyền hình các tỉnh, thành phố; hơn 18.600 nhà báo được cấp thẻ...

Thời gian qua, báo chí Việt Nam đã dành nhiều diện tích, thời lượng để thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của Lào, về mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt - Lào nhằm nâng mối quan hệ này lên tầm cao mới.

Trong bài phát biểu của mình, đồng chí Bò-sẻng-khăm Vông-đa-la cảm ơn Bộ Thông tin và Truyền thông đã hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và tổ chức các khoá tập huấn cho đội ngũ phóng viên của Lào. Không chỉ vậy, báo chí Việt Nam đã tích cực tuyên truyền về ngày lễ trọng đại của hai nước.

Là một trong những cơ quan báo chí hàng đầu, báo Công an nhân dân cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hướng tới kỉ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Lào như tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào, thu hút toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tham gia.

Ngoài ra, báo còn tích cực tuyên truyền về các thành tựu kinh tế xã hội của Lào, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào thông qua các bài viết trên các ấn phẩm, giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết giữa hai nước.

Theo kế hoạch, triển lãm sẽ kéo dài tới hết ngày 4-11. Sau khi bế mạc, toàn bộ số sách, ảnh, báo chí...sẽ được trao tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Khánh Vy (từ Viêng Chăn)
.
.
.