Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Thứ Sáu, 25/09/2020, 09:56
Sáng 25/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã báo cáo kết quả phiên họp lần thứ nhất.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI có 48 đồng chí (khuyết 3), đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 14 đồng chí (khuyết 1), Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa XI

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy khóa X - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X - Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Văn Nưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X - Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa XI.

UBKT Tỉnh ủy An Giang có 9 đồng chí; đồng chí Võ Minh Hoàng, Tỉnh ủy viên khóa X - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy An Giang khóa XI.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân (SN 1970, quê quán An Giang), là cử nhân sư phạm Hóa học. Giai đoạn từ năm 1992-1996, đồng chí Xuân là giáo viên Trường PTTH Mỹ Thới (thị xã Long Xuyên, An Giang). Sau đó, đồng chí Xuân làm Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy An Giang. Đồng chí Xuân lần lượt trải qua các chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang.

Từ tháng 11/2010 - 1/2013, đồng chí Xuân giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Tân Châu. Từ tháng 2 - 11/2013, đồng chí Xuân giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Từ tháng 12/2013 - 10/2015, đồng chí Xuân là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Ngày 2/10/2015, đồng chí Xuân được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa X. Từ tháng 1/2016 đến nay, đồng chí Xuân là Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.



Trần Lĩnh
.
.
.