Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Thứ Tư, 30/06/2021, 17:32
Chiều 30/6, tại TP Buôn Ma Thuột, đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, làm việc Ban Thường vụ tỉnh Đắk Lắk.


Dự buổi làm việc còn có các đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương. Về phía địa phương có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Đắk Lắk báo cáo về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; công tác phòng, chống dịch COVID-19; công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác tổ chức kỳ họp thứ Nhất của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề xuất một số ý kiến, kiến nghị như cho phép TP Buôn Ma Thuột thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đảm bảo tính thống nhất, tương quan, tương đồng với các thành phố khác trong cả nước; hỗ trợ khoảng 10.000 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách Trung ương để xây dựng đường cao tốc Buôn Ma Thuột đi Nha Trang trong tổng mức vốn đầu tư hơn 19.500 tỷ đồng; bổ sung thêm 3 đường cao tốc trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên vào Quy hoạch phát triển mạng lưới đường cao tốc Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cũng như bổ sung quan tâm đầu tư xây dựng cửa khẩu, khu liên hợp thể thao...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đã đánh giá cao những kết quả kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đã biểu dương ngành y tế cũng như chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua. Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, mặc dù tỉnh Đắk Lắk đến nay chưa có ca nhiễm ngoài cộng đồng và đã ghi nhận 5 ca mắc COVID-19 là trường hợp về từ vùng dịch nhưng không vì thế mà lơ là, chủ quan. 

“Tỉnh phải xem như địa phương đang có dịch và phải thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Phải xem địa phương mình đang bị dịch nặng để khi lỡ có dịch lây lan thì không bị lúng túng, không bị bỡ ngỡ trong việc phòng, chống dich”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đơn vị trao tặng tiền, trang thiết bị y tế hỗ trợ Nhân dân Đắk Lắk phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì kết quả xây dựng nông thôn mới và tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới cho các xã tiếp theo; bảo tồn, duy trì và phát triển những bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh phải xác định rõ những khó khăn, hạn chế trong quá trình phát triển, tập trung đưa tỉnh trở thành trung tâm chế biến nông sản có thế mạnh, đầu tư, liên kết phát triển du lịch.

Về công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, không chỉ có lực lượng Bộ đội, Công an, lực lượng Quân sự địa phương mà phải cả hệ thống chính trị, quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, do đó tỉnh cần vận động tuyên truyền cho nhân dân nâng cao nhận thức ở cơ sở. Một vấn đề nữa là tỉnh phải giải quyết tốt mối quan hệ tại cộng đồng dân cư, đoàn kết từ thôn xóm làng bản, không để kẻ xấu kích động chia rẽ...

Về những kiến nghị xây dựng cơ sở hạ tầng, tỉnh cần làm việc với các Bộ, ngành, tranh thủ ý kiến, lập kế hoạch cho việc phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối, báo cáo với Chính phủ để trình Quốc hội xem xét.

Nhân dịp này, Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam đã trao tặng số tiền 1 tỷ đồng hỗ trợ cho Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phòng, chống dịch COVID-19; Bộ Y tế trao tặng gói trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 gồm: 2 máy thở Benet 840, 10 máy thở Eliciae MV20, 10.000 sinh phẩm xét nghiệm nhanh, 500.000 khẩu trang y tế, 5.000 khẩu trang N95 và 2.000 bộ trang phục phòng, chống dịch; Công ty Golf Long Thành và Côgn ty CP Điện mặt trời Sêrêpốk 3 tặng số tiền 5 tỷ đồng để xây dựng trường học tại vùng khó khăn.

Văn Thành
.
.
.