Bộ trưởng Trần Đại Quang chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Bungari

Thứ Ba, 23/06/2015, 23:08
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bungari, ngày 23/6, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an đã chào xã giao Bà Tsetska Tsacheva, Chủ tịch Quốc hội và hội đàm với Ngài Dimitar Georgiev, Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Cộng hòa Bungari.

Bà Tsetska Tsacheva hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Bungari của Bộ trưởng Trần Đại Quang đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (8/2/1950 - 8/2/2015) giữa Bungari - Việt Nam; bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa Quốc hội và Chính phủ Bungari với Quốc hội và Chính phủ Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng Trần Đại Quang sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Bungari và Việt Nam ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Bà Tsetska Tsacheva khẳng định Quốc hội Bungari luôn ủng hộ và sẽ đóng góp tích cực vào việc mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Bungari và Việt Nam nói chung, cũng như quan hệ giữa các cơ quan thực thi pháp luật Bungari với Bộ Công an Việt Nam nói riêng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bà Tsetska Tsacheva, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bungari.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chân thành cảm ơn bà Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng chuyển lời chào và chúc sức khỏe của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các vị lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến bà Chủ tịch Quốc hội cùng gia đình; khẳng định 65 năm qua, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Bungari không ngừng được củng cố, phát triển trên các lĩnh vực, nhất là sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Ngài Tổng thống Bungari Rosen Plevneliev (tháng 10/2013), chuyến thăm Việt Nam của Bà Chủ  tịch Quốc hội ( tháng 4/2012) và mới đây là chuyến thăm Bungari của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (từ ngày 4 - 6/6); cảm ơn sự giúp đỡ quý báu mà nhân dân Bungari đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Bungari.

Bộ trưởng Trần Đại Quang thông báo với Bà Chủ tịch Quốc hội về kết quả hội đàm tốt đẹp giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Bungari do Bà Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Rumyana Bachvarova làm Trưởng đoàn, việc ký kết “Thỏa thuận giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nội vụ Bungari về hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ”, cũng như kết quả hội đàm thành công với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan An ninh quốc gia Bungari.

Bà Tsetska Tsacheva bày tỏ vui mừng về bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Bungari và Bộ Công an Việt Nam, coi đây là nhân tố quan trọng tạo lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước theo hướng ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu phát triển và mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Ngài Dimitar Georgiev, Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Cộng hòa Bungari.

Trong cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan An ninh quốc gia Bungari, Bộ trưởng Trần Đại Quang và Ngài Giám đốc Dimitar Georgiev, đã nhất trí cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhân loại phải đối mặt với những thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, nhất là hoạt động khủng bố và nguy cơ chiến tranh mạng mà không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết được, đòi hỏi sự hợp tác của các quốc gia ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Hai bên thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác đấu tranh với âm mưu của các tổ chức khủng bố, tổ chức tội phạm quốc tế lợi dụng dòng người di cư bất hợp pháp để tiến hành các hoạt động khủng bố; chú trọng trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, buôn lậu vũ khí, mua bán người, tội phạm tham nhũng, tội phạm trên không gian mạng. Hai bên cũng thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hỗ trợ trang thiết bị nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, góp phần bảo vệ an ninh của mỗi nước.

Cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Bungari.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Bungari.
Sau khi nghe Đại sứ Lê Đức Lưu báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Đại sứ quán thời gian qua, Bộ trưởng Trần Đại Quang hoan nghênh và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã đạt được trong thời gian qua; mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối, sứ giả của Việt Nam tại Cộng hòa Bungari.
Trí Trung
.
.
.