Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm và làm việc tại Cộng hòa Bungari

Thứ Ba, 23/06/2015, 08:24
Nhận lời mời của bà Rumyana Bachvarova, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Bungari, ngày 22/6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam, do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bungari.

Đón đoàn tại sân bay Sofia, có ngài Krasimir Tsipov Thứ trưởng và các quan chức cấp cao Bộ Nội vụ Bungari. Chiều cùng ngày, tại Thủ đô Sofia, Đoàn đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Bungari do bà Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Bungari làm Trưởng đoàn.

Tham gia các hoạt động của Đoàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Cộng hòa Bungari Lê Đức Lưu.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và bà Rumyana Bachvarova, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Bungari.

Bà Rumyana Bachvarova nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng Trần Đại Quang đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (8/2/1950 - 8/2/2015) giữa Bungari - Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng Trần Đại Quang sẽ góp phần cụ thể hóa kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Ngài Tổng thống Bungari Rosen Plevneliev (tháng 10/2013) và chuyến thăm Bungari của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (từ ngày 4 - 6/6/2015), góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, tích cực hướng tới quan hệ đối tác chiến lược.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Cộng hòa Bungari đã đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập châu Âu nói chung, cũng như trong sự nghiệp đảm bảo an ninh, trật tự nói riêng.

Hội đàm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Bungari.

Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn biết ơn Chính phủ, nhân dân Bungari đã dành sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Bungari ngày càng củng cố và phát triển.

Tại cuộc hội đàm, hai bên thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác nhằm đối phó với những nguy cơ đe dọa an ninh mang tính toàn cầu, nhất là tội phạm tổ chức đưa người di cư và nhập cư trái phép, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, khủng bố quốc tế, tội phạm ma túy, mua bán người, sử dụng công nghệ cao; thường xuyên trao đổi đoàn các cấp để chia sẻ kinh nghiệm thực thi pháp luật, thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; phối hợp đấu tranh, điều tra, truy nã tội phạm có liên quan đến công dân hai nước; đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; nghiên cứu, xây dựng tiến tới đàm phán và ký kết Hiệp định dẫn độ tội phạm, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, tạo hành lang pháp lý vững chắc, toàn diện cho quan hệ hợp tác giữa hai Bộ; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động đầu tư, thương mại, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và cơ quan đại diện...

Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị Bộ Nội vụ Bungari giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ổn định làm ăn, sinh sống hợp pháp tại Bungari, tiếp tục đóng góp tích cực vào việc phát triển đất nước Bungari và phát huy vai trò cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống quý báu giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Bungari.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và bà Rumyana Bachvarova ký kết “Thỏa thuận giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nội vụ Bungari về hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ”.
Thay mặt Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Bungari, Bộ trưởng Trần Đại Quang và bà Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Rumyana Bachvarova đã ký kết “Thỏa thuận giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nội vụ Bungari về hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ”.

Ngay sau khi kết thúc Hội đàm, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Bungari đã họp báo, thông báo kết quả Hội đàm và những vấn đề liên quan đến nội dung hợp tác giữa hai Bộ.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và bà Rumyana Bachvarova tại cuộc họp báo.

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Bungari vừa có buổi hội đàm rất thiết thực, đạt nhiều kết quả quan trọng trên tinh thần tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên đánh giá cao tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước nói chung và hai Bộ nói riêng; hài lòng trước kết quả hợp tác trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự giữa lực lượng Công an hai nước trong thời gian qua.

Kết quả cuộc hội đàm và việc ký kết Thỏa thuận giữa hai Bộ về hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ là cơ sở vững chắc để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Bungari ngày càng phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Trí Trung
.
.
.