Quốc hội nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng

Thứ Ba, 26/07/2016, 14:38
Vào 14h20’ chiều nay 26-7, kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã được công bố với tỷ lệ 485/489 (98,18%) đại biểu có mặt nhất trí. Ngay sau đó, Nghị quyết của Quốc hội về việc bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ cũng đã được thông qua.


Theo Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường, tại phiên làm việc chiều nay, có 489/494 ĐBQH có mặt. Ngoài các đại biểu bỏ phiếu ủng hộ, có 4 đại biểu (0,8%) không đồng ý. Như vậy, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực  hiện nghi lễ tuyên thệ

Ngay sau khi được bầu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ theo quy định tại Điều 70, Hiến pháp 2013. "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào và cử tri cả nước, tôi – Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN VN xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực công tác tốt để hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Vũ Hân
.
.
.