Thông điệp của ông Philippe Troussier

Thứ Bảy, 18/03/2023, 09:06

Hôm nay (18/3), đội tuyển U23 Việt Nam lên đường sang Qatar để dự giải giao hữu Doha Cup 2023. Đây được xem là giải đấu để huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ ra mắt bóng đá Việt Nam. 

Ngày 17/3, đội tuyển U23 Việt Nam đã bước vào buổi tập cuối cùng trước khi lên đường tham dự giải giao hữu Doha Cup. Trước đó,  Philippe Troussier cũng đã chốt lại danh sách chính thức của ĐT U23 Việt Nam tham dự U23 Cup gồm 23 cầu thủ, trong đó có sự trở lại của tiền vệ Huỳnh Công Đến.

trousssier.jpeg -0
Huấn luyện viên Philippe Troussier và U23 Việt Nam trong buổi tập ngày 17/3. Ảnh: VFF

Huỳnh Công Đến chia sẻ trước buổi tập cuối: “Đợt tập huấn vừa rồi rất quan trọng để chuẩn bị cho SEA Games vào tháng 5 tới. Thầy Troussier đã hướng dẫn toàn đội tập luyện rất kỹ lưỡng, thầy muốn trao đổi những gì thiết thực nhất, để chúng tôi hiểu rõ hơn về triết lý của thầy. Chúng tôi đã sẵn sàng cho giải đấu giao hữu U23 Cup tại Doha. Đối với cá nhân tôi, giải đấu này cũng rất quan trọng. Tuy gặp đối thủ mạnh những tất cả đều rất háo hức, những trận đấu như thế này giúp các cầu thủ cải thiện, trau dồi bản thân”.

Trong danh sách 23 cầu thủ đến Qatar, ông Philippe Troussier đã chọn 3 thủ môn, 9 hậu vệ, 8 tiền vệ và 3 tiền đạo. Đây cũng là danh sách gây bất ngờ với cả những trợ lý và giới chuyên môn. Nếu như Văn Tùng gặp chấn thương thì các trường hợp của Văn Hữu, Thái Sơn hay Đình Sơn khiến huấn luyện viên Troussier có phần phân vân.

Trước đó, U23 Việt Nam đã có trận giao hữu kín với CLB Phú Thọ. Đấy là trận đấu mà ông Philippe Troussier đã đóng cửa với người hâm mộ và giới truyền thông. Đây là thông điệp rất rõ ràng của ông thầy người Pháp. Khi U23 Việt Nam còn đang trong quá trình chuẩn bị, hoàn thiện đội hình, kĩ chiến thuật theo triết lý của ông, sẽ khó lòng có màn trình diễn hoàn thiện.

Hiểu được điều đó, ông Philippe Troussier không muốn giới chuyên môn, truyền thông quá sớm đưa ra đánh giá về U23 Việt Nam thời điểm hiện tại. Đây cũng là điều làm giảm áp lực cho các cầu thủ. Sắp tới tại Doha Cup, U23 Việt Nam sẽ chạm trán với những đối thủ mạnh như U23 Iraq và U23 UAE. Đây sẽ là những trận đấu mà các học trò của huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ có cơ hội thể hiện. Lối chơi và những mặt được cũng như hạn chế sẽ được hiện lên rõ nét. Đấy là giải đấu mà ông Philippe Troussier và các trợ lý sẽ rút ra được nhiều vấn đề để có thể hoàn thiện hơn nữa lối chơi của U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 32.

Huấn luyện viên Philippe Troussier từng nói rằng, SEA Games 32 cũng là sân chơi để ông chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Ngay từ lúc này, ông thầy người Pháp đã làm việc với gần 80 cầu thủ Việt Nam ở các cấp độ đội tuyển quốc gia. Đấy là cơ sở để ông xây dựng lên một bộ khung trong thời gian tới. Mục tiêu World Cup là thông điệp mà huấn luyện viên Troussier đã truyền đến các cầu thủ, thậm chí với cả những tân binh.

“Huấn luyện viên Troussier đã nói rất nhiều về mục tiêu World Cup khiến các cầu thủ rất thích. Trong đầu các cầu thủ chúng tôi lúc nào cũng hướng tới World Cup 2026. Tôi lấy mục tiêu đó làm động lực để hướng đến những mùa giải thành công sắp tới”, Huỳnh Công Đến chia sẻ.

thu-mon-tran-nguyen-manh-dinh-covid19.jpg -0
Thủ thành Trần Nguyên Mạnh phải điều trị chấn thương gối.

Nguyên Mạnh điều trị chấn thương

Sau giải giao hữu Doha Cup 2023, có thể huấn luyện viên Troussier sẽ có thêm một lần sàng lọc lực lượng. Ông vẫn có thêm những sự lựa chọn trong số các cầu thủ đã bị loại trước đó. Màn trình diễn của các cầu thủ đó tại các câu lạc bộ sẽ là yếu tố quyết định sự lựa chọn. Trong khi đó, với những cầu thủ có cơ hội thể hiện trên đất Qatar, nếu không để lại dấu ấn, hoàn toàn có thể bị loại.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar vào ngày 18/3. Đội sẽ chia làm hai nhóm, một nhóm khởi hành trên chuyến bay lúc 9h00 và nhóm còn lại khởi hành trên chuyến bay lúc 19h30 cùng ngày. Ngày 17/3, nhóm tiền trạm của VFF cũng đã lên đường sang Qatar để chuẩn bị công tác hậu cần, kiểm tra điều kiện ăn ở, tập luyện và đón đội sang thi đấu. (H.H.)

Hưng Hà
.
.
.