Nguyễn Filip và lần đầu tiên góp mặt ở tuyển Việt Nam

Thứ Ba, 26/12/2023, 08:07

Thủ môn Nguyễn Filip đã có mặt trong danh sách 34 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Asian Cup 2023.

Ngày 25/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách 34 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023 theo hình thức trực tuyến (livestream).  Theo VFF, về cơ bản, lực lượng đội tuyển Việt Nam tập trung đợt này chủ yếu vẫn là những cầu thủ đã góp mặt trong các đợt hội quân dịp FIFA Days trong năm nay. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi họ là những người đã trải qua thời gian dài được huấn luyện bởi chiến lược người Pháp và nắm vững triết lý lối chơi mà ông xây dựng cho đội tuyển Việt Nam.

Trong số các gương mặt mới xuất hiện lần này, thủ môn Nguyễn Filip nhận được nhiều sự chú ý. Thủ môn Nguyễn Filip đã chính thức nhận quyết định được trao quốc tịch Việt Nam hôm 19/12. Đây là điều kiện đủ để Nguyễn Filip hoàn tất thủ tục khoác áo đội tuyển quốc gia. Trước khi về Việt Nam khoác áo CLB bóng đá Công an Hà Nội, Nguyễn Filip có 8 năm thi đấu ở giải vô địch quốc gia CH Séc. Anh có 2 giai đoạn đáng nhớ trong màu áo CLB Slovan Liberec và Slovacko, trong đó có danh hiệu thủ môn hay nhất giải CH Séc giành được khi chơi cho CLB Slovan Liberec. Nguyễn Filip cũng đã trải qua 2 mùa giải bắt chính ở vòng bảng Europa League.

Nguyễn Filip cho biết: “Đây thực sự là một khoảnh khắc tuyệt vời với tôi. Sau 9 năm nỗ lực, cuối cùng tôi cũng có trong tay cuốn hộ chiếu Việt Nam. Hành trình chờ đợi cho thời khắc này thật dài, nhưng rồi cuối cùng nó cũng đến vào tuần trước. Tôi vô cùng hạnh phúc, còn với gia đình là cảm giác tự hào rất lớn.

2.jpg -0
Nguyễn Filip sẽ cạnh tranh vị trí với Văn Lâm. Ảnh: FBNV.

Đây chắc chắn là bước tiến vô cùng quan trọng với sự nghiệp của tôi. Tôi có thể cảm nhận được niềm vui của tất cả các thành viên trong gia đình, đặc biệt là bố tôi. Với bất kì cầu thủ nào, việc được triệu tập lên đội tuyển đều thật tuyệt vời. Đó cũng là một trong những mục tiêu mà tôi hướng đến. Giờ đây, cơ hội đã đến. Tôi hi vọng mình sẽ có cơ hội được ra sân cho tuyển Việt Nam và cống hiến khả năng của mình”.

Ngoài Nguyễn Filip, hai thủ môn khác của tuyển Việt Nam góp mặt trong danh sách lần này là Đặng Văn Lâm và Đình Triệu. Theo các chuyên gia đánh giá, cuộc cạnh tranh vị trí số 1 sẽ diễn ra giữa Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm.

Cựu tuyển thủ Như Thuần cho biết: “Với thủ môn Nguyễn Filip, việc được đào tạo cơ bản, chơi ở môi trường đỉnh cao như châu Âu giúp anh ấy hoàn chỉnh kĩ năng của thủ môn. Tôi ấn tượng cầu thủ này về thể hình, kĩ năng chơi chân và phản xạ tốt. Nếu ông Troussier lựa chọn Nguyễn Filip vào vị trí chính thức thì là điều không quá bất ngờ”.

“Thủ môn Nguyễn Filip có thể hình, kỹ thuật vượt trội. Anh từng là thủ môn hay nhất giải vô địch quốc gia Czech, từng được lên tuyển quốc gia Czech. Cậu ấy sẽ là đối trọng với Đặng Văn Lâm. Ngoài ra, thủ môn Đình Triệu từ mùa trước chơi rất ổn, tôi không bất ngờ khi anh được triệu tập. Chúng ta nên nhớ đây chỉ là danh sách sơ bộ, vẫn có thể có sự điều chỉnh trong thời gian tới nếu cần”, BLV Quang Huy nhận định. 

Trong thời gian tới, Nguyễn Filip sẽ cần phải nỗ lực trên sân tập để hoà nhập với các đồng đội mới. Đây sẽ là quãng thời gian để huấn luyện viên Troussier đưa ra những đánh giá cụ thể với thủ môn Việt kiều này. Vị trí số 1 trước đó vẫn thuộc về Đặng Văn Lâm. Muốn giành được suất bắt chính, chắc chắn Nguyễn Filip cần thể hiện những năng lực vượt trội. Nguyễn Filip sẽ tập trung đội tuyển Việt Nam cùng với 6 đồng đội khác ở CLB Công an Hà Nội. Đây cũng là những người sẽ giúp cho thủ môn Việt kiều này có thể hoà nhập nhanh hơn. Sự góp mặt của Nguyễn Filip giúp cho đội hình tuyển Việt Nam có thêm nhân sự chất lượng. Việc cạnh tranh vị trí ở vị trí thủ môn cũng giúp cho ông Troussier có thêm lựa chọn.

Ông Troussier tập trung đội U23 song song

Tương tự như các đợt tập trung trước đây của đội tuyển, HLV Philippe Troussier cũng triệu tập một lực lượng khá dồi dào các cầu thủ thuộc lứa tuổi U23 nhằm kết hợp chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra vào tháng 4/2024. Đây cũng là đợt tập trung thứ 6 của đội tuyển U23 Việt Nam trong năm nay. Tất cả các đợt tập trung đều được sắp xếp cùng thời điểm với chương trình hoạt động của Đội tuyển quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuyên môn của HLV trưởng Philippe Troussier và các cộng sự.

Theo đó, sẽ có 29 cầu thủ trong đó có 3 thủ môn được tập trung tập luyện cùng với đợt hội quân của Đội tuyển quốc gia. Một số cầu thủ xuất sắc thuộc nhóm này cũng sẽ có cơ hội gia nhập Đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2023 tùy theo đánh giá của HLV trưởng Philippe Troussier trong quá trình tập luyện. Theo kế hoạch, nhóm các cầu thủ thuộc lứa tuổi U23 chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2024 sẽ tập trung tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 28/12/2023 tới 4/1/2024. Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 31/12, trong đó các cầu thủ gồm Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung, Lê Ngọc Bảo, Đỗ Thanh Thịnh và Nguyễn Hai Long sẽ tập trung cùng thời điểm với nhóm U23 nhằm kiểm tra tình trạng sức khỏe cũng như tạo sự bắt nhịp tốt với đội tuyển.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 5/1/2024 sẽ lên đường sang Qatar tập huấn trước thềm VCK Asian Cup 2023. Trong thời gian tập huấn, đội tuyển sẽ có trận đấu giao hữu mang tính “tổng duyệt” với đội tuyển Kyrgyzstan vào ngày 9/1/2024.

H.H

Hưng Hà
.
.
.