Cuộc chiến giành quyền sở hữu Man Utd sắp đi tới hồi kết?

Thứ Năm, 23/03/2023, 08:05

Sáng 23/3 (giờ Việt Nam), Daily Mail đưa tin, nhóm đầu tư Qatar của tỷ phú Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani và đại diện của  Sir Jim Ratcliffe đều tuyên bố đã chuyển đề nghị mua lại tới giới chủ của CLB Man Utd

Theo đó đề nghị của cả hai nhóm đều được chuyển trước 21h ngày 22/3 (giờ Anh quốc). Daily Mail dẫn một nguồn tin thân cận cho biết, cả hai đề nghị mua lại đều ở mức 5 tỷ bảng con số sẽ biến thương vụ này phá kỷ lục 3,71 tỷ bảng mà CLB Denver Broncos ở giải NFL (Mỹ) thiết lập khi đổi chủ vào năm ngoái.

2.jpg -0
Thương vụ mua lại Man Utd có thể phá vỡ kỷ lục về chuyển nhượng một CLB thể thao. Ảnh: Daily Mail.

Dẫu vậy con số trên vẫn thấp hơn mức kỳ vọng mà gia đình Glazer mong muốn. Các tỷ phú Mỹ kỳ vọng sẽ bán được CLB Man Utd với mức giá khoảng 6 tỷ bảng. Tuy nhiên mong muốn đó từ nhà Glazer khó có thể được chấp nhận bởi CLB Man Utd sẽ cần một khoản đầu tư lớn một khi đổi chủ.

Daily Mail cho biết, sân vận động Old Trafford - một trong những tài sản có giá trị nhất của đội bóng thành Manchester hiện đang rất cần đầu tư để nâng cấp. Những người chủ mới có thể phải bỏ ra tới 1-2 tỷ bản cho điều này.

Không chỉ có vậy, cơ sở đào tạo Carrington nổi tiếng của Man Utd cũng được dự tính sẽ phải tốn một khoản ngân sách không nhỏ cho công tác nâng cấp sau một thời gian dài sử dụng. Đó còn là chưa tính tới kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới khi Man Utd sẽ buộc phải thực hiện các đợt "mua sắm" lớn để giúp HLV Erik ten Hag tiếp tục kế hoạch "phục hưng" Quỷ Đỏ.

Nhóm đầu tư Qatar của tỷ phú Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani và đại diện của  Sir Jim Ratcliffe đều cho rằng đề nghị của họ là tốt nhất cho Man Utd. Trong đó, nhóm của Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani tự tin họ sẽ thành công trong việc mua lại đội bóng giàu thành tích bậc nhất xứ sở sương mù.

Nguyễn Bình
.
.
.