Uruguay thắng dễ Nga 3-0, Salah trắng tay rời World Cup

Thứ Hai, 25/06/2018, 23:19
Cùng có được 6 điểm và giành 2 tấm vé của bảng A vào vòng 1/16, tuy nhiên, Nga và Uruguay vẫn bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm để giành ngôi đầu bảng. Trong khi đó, trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và Ai Cập mang tính chất tìm kiếm danh dự.


Bước vào trận đầu, Uruguay vẫn tung ra đội hình mạnh nhất trong khi phía đội tuyển Nga không làm như vậy. Họ đã cất một vài vị trí quan trọng trên băng ghế dự bị.

Được đánh giá cao hơn những chú gấu Nga, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Suarez và các đồng đội đã là những người kiểm soát và quyết định nhịp độ của trận đấu. Tuy nhiên, sau những phút đầu tiên, những màn dàn xếp tấn công của đội bóng đến từ Nam Mỹ vẫn chỉ dừng lại ở những cơ hội tiềm năng.

Tuy nhiên, người hâm mộ đội tuyển Uruguay cũng không phải chờ lâu khi đến phút thứ 10, đội bóng của họ được hưởng quả đá phạt trực tiếp ngay ngoài vòng cấm địa.

Sau rất nhiều nỗ lực, Cavani đã đóng góp bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Uruguay ở World Cup 2018.

Từ tình huống nêu trên, Suarez đã không ngoan sút bóng chìm đi vào góc xa khiến thủ thành của đội tuyển Nga dù đã gắng sức lao hết người nhưng vẫn không thể với tới bón, mở tỉ số 1-0 cho trận đấu.

Dù nhận bàn thua từ sớm và thi đấu rất quyết tâm, đội tuyển Nga vẫn không giành được quyền kiểm soát trận đấu và liên tiếp bị các cầu thủ Uruguay lấn lướt.

Đến phút thứ 23, pha sút bóng của  Diego Laxalt từ ngoài vòng cấm đã đập trúng chân cầu thủ Cheryshev bên phía đội tuyển nga làm bóng chuyển hướng đi lập bập thẳng vào khóc gần của thủ môn Igor Akinfeev, nâng tỉ số lên 2-0. Và đó cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

Sang đến hiệp 2, thế trận vẫn thuộc về đội bóng đến từ Nam Mỹ. Đội tuyển Nga dù đã có rất nhiều cố gắng nhưng vẫn không tạo ra được tình huống nguy hiểm đáng kể nào lên phía khung thành của đội tuyển Uruguay.

Salah và các đồng đội đã trắng tay rời World Cup.

Cơ hội lội ngược dòng dường như chấm dứt với các cầu thủ Nga khi ở phút thứ 36, sau pha phạm lỗi với đối phương, Igor Smolnikov đã phải nhận thẻ vàng thứ hai và buộc phải rời sân.

Trong những phút tiếp theo, với lợi thế hơn người, dù đã có được 2 bàn thắng, các cầu thủ Uruguay vẫn chơi tấn công và tạo ra thế trận dồn ép đối thủ mỗi lúc một quyết liệt.

Bằng chứng là ngoài 2 bàn thắng, các cầu thủ Uruguay đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm mười mươi, trong đó có 2 cú sút bóng đã đập trúng xà ngang.

Tưởng chừng như trận đấu đã kết thúc với tỉ số 2-0 nhưng đúng ở phút thứ 90, sau rất nhiều cơ hội được đồng đội tạo điều kiện nhưng đều bỏ lỡ, Cavani đã có bàn thắng đầu tiên cho riêng mình ở World Cup lần này, ấn định chiến thắng 3-0 cho các cầu thủ Uruguay.

Có được 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, Uruguay là đội tuyển dẫn đầu bảng A. Trong khi đó, với 6 điểm có được, đội tuyển Nga giữ vị trí nhì bảng và 2 đội dắt tay nhau bước vào vòng 1/16.

Ở trận đấu cùng giờ của bảng A, Ả Rập Xê Út đã có chiến thắng 2-1 trước Ai Cập bằng bàn thắng quý giá ở phút thứ 90+4. Như vậy, Ả Rập Xê Út đã ngẩng cao đầu rời World Cup với 3 điểm sau 3 trận đấu. Trong khi đó, Salah và các đồng đội phải tủi hổ rời World Cup 2018 khi không giành được điểm số nào.


Cảnh Vũ
.
.
.