Rooney lần thứ hai xô đổ kỷ lục của huyền thoại Bobby Charlton

Thứ Hai, 23/01/2017, 08:53
Với bàn gỡ 1-1 cho Manchester United vào lưới Stoke City ở giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, tiền đạo Rooney đã ghi được cả thảy 250 bàn thắng cho CLB, chính thức vượt qua kỷ lục 249 bàn của huyền thoại Bobby Charlton.

Đây là trận đấu M.U đã bị đối thủ dẫn trước, và trong bối cảnh khá bế tắc thì Rooney đã được tung vào sân, và cầu thủ này đã "cứu" đội bóng khỏi một trận thua xấu hổ. Rooney thừa nhận trong buổi họp báo sau trận đấu: "Hôm nay chúng tôi đã bị mất 2 điểm khá đáng tiếc, nhưng với cá nhân tôi thì trận đấu này lại ghi dấu một kỷ lục mà từ khi đặt chân tới M.U tôi chưa bao giờ nghĩ tới".

Điều thú vị nằm ở chỗ đây là lần thứ hai Rooney phá kỷ lục của Bobby Charlton. Trong màu áo Đội tuyển Anh, vào năm 2015, Rooney đã ghi được cả thảy 50 bàn, vượt qua kỷ lục 49 bàn của vị tiền bối.

Nhưng có một kỷ lục của Charlton mà trong cuộc đời cầu thủ của mình có lẽ Rooney không bao giờ chạm tới, đó là chức vô địch World Cup. Trong khi thế hệ Charlton đã giúp nước Anh đoạt ngôi vô địch này ở kỳ World Cup năm 1966, khi họ là chủ nhà thì thế hệ cầu thủ Rooney hết lần này đến lần khác phải từ giã VCK World Cup trong tiếc nuối.

Tuấn Thành
.
.
.