Thầy trò ông Park khó lường sức mạnh của 2 đối thủ tiếp theo

Thứ Tư, 14/11/2018, 10:16
HLV Park Hang Seo đã cử 2 trợ lý của mình sang cả Malaysia và Myanmar để theo dõi trận đấu của 2 đội tuyển (ĐT) này với 2 đối thủ của họ là ĐT Lào và ĐT Campuchia trong ngày thi đấu 12-11 tại AFF Cup 2018. Hai chuyến đi trên khẳng định một thực tế, HLV Park đang rất thiếu thông tin và lo ngại về 2 đối thủ khó chịu này.


Trong những năm gần đây, Myanmar đang dần nổi lên là một đội bóng không dễ bị bắt nạt tại khu vực Đông Nam Á. Những cầu thủ trẻ đầy tài năng cùng lứa với Công Phượng như Aung Thu (22 tuổi) ngày nào giờ đang ở độ chín và là một trong những trụ cột quan trọng của ĐT quốc gia. Myanmar đã bất ngờ bị ĐT Campuchia dẫn trước với tỉ số 1-0 trong trận đấu tối ngày 12-11, nhưng bản lĩnh cùng thực lực đã giúp họ có được một cuộc lội ngược dòng thành công với tỉ số 4-1.

Tuy là một đất nước không có tên tuổi lớn trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á, nhưng giờ đây, khi nhìn các cầu thủ Myanmar chơi bóng, chúng ta thấy được sự chững chạc và kỉ luật cao từ các cầu thủ. Ngoài kĩ thuật cơ bản đồng đều, các cầu thủ Myanmar cũng thực hiện tốt các mảng miếng và ý đồ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Đó là lối đá ban bật nhỏ và tấn công biên. 2 trong tổng số 4 bàn thắng của Myanmar ở trận đấu với Campuchia đến từ các đường căng ngang từ cánh trái.

Công Phượng là một trong những nhân tố có khả năng gây đột biến cao nhất của ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, tỉ số này chưa phản ánh đúng cục diện của trận đấu cũng như thực lực của ĐT Myanmar và ĐT Campuchia. Sự thật, ĐT Campuchia của HLV Honda đã chơi khá tốt. Bàn thắng mở tỉ số trận đấu của họ là pha phản công rất tốt từ bên phía cánh trái và có kết thúc trọn vẹn. Tuy nhiên, 3 trên 4 bàn thua của ĐT Campuchia phải nhận lại đều đến từ những sai lầm của thủ môn Keo Soksela. 2 bàn mà Keo Soksela “dâng” cho ĐT Myanmar đến từ các tình huống anh bắt trượt bóng. Bàn thứ 3 do anh ra vào không hợp lý.

Vì vậy, nếu như có được một thủ môn chắc chắn trong khung thành, các cầu thủ Campuchia hoàn toàn có thể yên tâm về đội hình và lối chơi của mình. Trong khi đó, ĐT Myanmar cũng chưa chắc chắn khẳng định được sự hiệu quả trong các tình huống tấn công nếu như gặp phải một đội bóng có tổ chức và kỉ luật tốt hơn như Việt Nam. 

Hi vọng là với sự có mặt của người trợ lý trực tiếp theo dõi trên khán đài ở trận đấu này, HLV Park Hang Seo sẽ được tham mưu những thông tin thực sự bổ ích về 2 ĐT Myanmar và Campuchia, 2 đối thủ ở 2 lượt đấu cuối cùng  của ĐT Việt Nam ở bảng A, AFF Cup lần này.

Trong khi đó, rất bất ngờ với nhiều dự đoán trước đó, ĐT Malaysia đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc chạm trán với đối thủ yếu - ĐT Lào trong tối ngày 12-11. Thậm chí, ĐT Lào đã có được bàn thắng dẫn trước nhờ pha sút phạt tuyệt đẹp từ cự ly khoảng 28m. 

Cũng gần giống như ĐT Việt Nam, ĐT Malaysia đã kiểm soát bóng tới 82% và tung ra gần 20 cú sút khi gặp ĐT Lào. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự lên đến 11 người của các cầu thủ xứ Triệu Voi, hàng tấn công của ĐT Malaysia thậm chí còn tỏ ra bế tắc trước các cầu thủ Lào hơn cả ĐT Việt Nam.

Ở trận đấu này, trong thế dường như không còn gì để mất, ĐT Lào đã thi đấu đầy quả cảm. Những cầu thủ đến từ xứ Triệu Voi tuy có thể hình tương đối thấp bé nhưng chơi lăn xả, áp sát khá nhanh và không ngại va chạm cũng như phạm lỗi. 

Ở trận đấu này, ĐT Lào mới là những người có số lần phạm lỗi áp đảo hơn các cầu thủ Malaysia vốn nổi tiếng có lối chơi cứng rắn. Với lối chơi tử thủ, suýt chút nữa ĐT Lào đã có được 1 điểm quý giá. Tuy nhiên, trong những phút ít ỏi cuối trận, hàng phòng ngự Lào đã mắc sai lầm và quyết tâm của họ bị sụp đổ với liên tiếp 2 bàn thua.

Có lẽ, điểm nhấn đáng chú ý nhất bên phía ĐT Malaysia chính là sự kết hợp khá tốt giữa các cầu thủ trẻ và thế hệ công thần giúp họ lên ngôi vô địch AFF Cup cách đây 8 năm trước. Bằng chứng là số 8 đội trưởng Adha (người ghi bàn thắng quý giá nâng tỉ số lên 2-1 ở phút thứ 86) và số 9 Talaha (người nâng tỉ số lên 3-1 ở những phút bù giờ) cho ĐT Malaysia cũng đều nằm trong thành phần của ĐT Malaysia xưng vương tại AFF Cup năm 2010.

Rõ ràng, HLV Park Hang Seo đã nắm được những ưu, nhược điểm của cả 2 ĐT Malaysia và ĐT Myanmar sau 2 trận đấu này. Ở hàng hậu vệ, với sự trở lại của Bùi Tiến Dũng, chắc chắn với những Đình Trọng, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu hay Phan Văn Đức và Đặng Văn Lâm trong khung thành, ông Park Hang Seo có thể khá yên tâm. Vấn đề của ông Park chính là sử dụng nhân sự ở tuyến giữa và hàng tiền đạo như thế nào cho hợp lý.

Trước Malaysia hay cả Myanmar, ĐT Việt Nam rất khó có thể sử dụng sơ đồ quen thuộc 3-4-3. Thay vì đó, nhiều khả năng ông Park sẽ sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Vì vậy, 2 tiền vệ trung tâm sẽ rất khó lựa chọn. Nhưng để chắc chắn, ông Park gần như sẽ lựa chọn 1 tiền vệ tấn công và 1 tiền vệ đánh chặn thay vì sử dụng cả Xuân Trường và Quang Hải. 

Tiếp theo, vị trí trung phong sẽ là ai? Anh Đức là lựa chọn khá an toàn. Tuy nhiên, Tiến Linh và Công Phượng có nhiều ưu điểm vượt trội hơn Anh Đức về tốc độ, khả năng bứt phá, xoay sở trong phạm vị hẹp và gây đột biến.

Với việc cử 2 trợ lý trực tiếp đến dự khán 2 trận đấu của 2 ĐT Malaysia và Myanmar, chắc chắn ông Park và các cộng sự của mình đã họp bàn và thống nhất những phương án tối ưu. Tuy nhiên, đối thủ của ông Park cũng đã nắm được điều này.

Và sự bất ngờ mà họ có thể tạo ra chắc chắn đã lường trước được sự thăm dò của đối thủ. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, thật sự vẫn rất khó đoán định về thực lực cũng như chiến thuật của 2 đối thủ Malaysia và Myanmar có thể áp dụng trước ĐT Việt Nam. Và đó là vấn đề ông Park phải tinh tế và kịp thời xử lý trong thực tế diễn biến trên sân cỏ vào 19h30 ngày 16-11 tới đây.

HLV Malaysia tự tin trước khi gặp ĐT Việt Nam

Sau khi giành chiến thắng trước ĐT Lào và đứng đầu bảng A AFF Cup 2018 sau hai lượt trận, HLV ĐT Malaysia đã đẩy sức nóng của trận đấu với ĐT Việt Nam lên cao bằng những tuyên bố khá mạnh mẽ. 

Ông chia sẻ: “Tôi mong đợi các cầu thủ làm được nhiều hơn thế khi ĐT Malaysia đụng độ ĐT Việt Nam. Chúng tôi sẽ không chơi phòng ngự trong 90 phút mà hướng đến việc ghi những bàn thắng. Đây chắc chắn là trận đấu khó khăn. Nhưng với hai chiến thắng gần đây, tôi tin các học trò đang có sự tự tin rất cao. Họ sẽ bước vào trận gặp ĐT Việt Nam với tâm lý thoải mái nhất”. (CV)

Vũ Cảnh
.
.
.