Chủ tịch Hữu Thắng và vai trò của người “đóng thế”

Thứ Năm, 24/05/2018, 16:47
Liệu HLV Hữu Thắng, trong vai trò của người “đóng thế”, có lèo lái con thuyền CLB TP. HCM vượt qua được những sóng gió mà họ đang gặp phải?


Trước “bão” tin đồn sắp bị giải thể, ngay trong ngày 24-5, CLB Thành phố Hồ Chí Minh (CLB TP. HCM) đã gấp rút tổ chức lễ ra mắt Chủ tịch mới của CLB là cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng.

Ở đầu mùa giải, CLB TP. HCM khi ấy do cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh làm Quyền Chủ tịch đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi đội bóng này mang về những bản hợp đồng được cho là “bom tấn” của bóng đá Việt. Ở vị trí thuyền trưởng, đầu tiên, Công Vinh chiêu mộ thành công ông thầy cũ của mình – cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, HLV Miura.

Tiếp theo đó, Công Vinh cũng chiêu mộ thành công nhiều cầu thủ từng khoác áo đội tuyển Việt Nam, trong đó có cái tên Phi Sơn, Sầm Ngọc Đức, Hải Anh... Về ngoại binh, sau khi chiêu mộ thành công cựu cầu thủ khoác áo CLB lừng danh thế giới Manchester United là Rodrigo Pereira Possebon, Công Vinh tiếp tục có được chữ ký của cầu thủ Gustavo Santos Costa, người từng khoác áo đội tuyển U20 Brasil.

Cựu Quyền Chủ tịch Công Vinh trong ngày ra mắt HLV Miura.

Với sự đầu tư lớn, ở những vòng đấu đầu tiên của V-League, CLB TP. HCM đã khẳng định được vị thế của mình khi họ đã có thời điểm góp mặt ở nửa trên của bảng xếp hạng. Tuy nhiên, sau 2 năm thành lập, chưa khi nào CLB TP. HCM gặp phải những khó khăn như thời điểm hiện tại.

Cú sốc đầu tiên đến với đội bóng của thành phố mang tên Bác khi cựu thủ quân đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh cách đây ít ngày vừa từ chức cương vị Quyền Chủ tịch CLB với lý do không còn chung chí hướng với lãnh đạo đội bóng. Việc bất ngờ thiếu vắng Công Vinh được cho là nguyên nhân ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của BHL và cầu thủ CLB TP. HCM.

Tiếp theo, với lối đá rát của đội bóng, HLV Miura liên tục phải đón nhận thêm những “bệnh binh” từ đấu trường khốc liệt V-League. Hiện tại, CLB TP. HCM có đến 9 cầu thủ bị chấn thương không thể ra sân. 

Ở vòng 8 V-League thi đấu vào cuối tuần vừa qua trên sân vận động Hòa Xuân với CLB SHB Đà Nẵng, thậm chí cầu thủ Hải Anh của CLB TP. HCM còn bị dập phổi, phải đưa đi nhập viện điều trị tích cực khi trận đấu vẫn đang diễn ra. Ở trận đấu này, HLV Miura và các học trò nhận thất bại đến 3 bàn không gỡ.

Từ mục tiêu đứng trong top 3 V-League mùa giải 2018, đến thời điểm hiện tại, sau các thất bại liên tiếp, CLB TP. HCM hiện đang “ngụp lặn” ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng (V-League có 14 đội) với vỏn vẹn 9 điểm có được sau 3 trận thắng, 5 trận thua. Điều đáng báo động là CLB TP. HCM chỉ hơn đúng 2 điểm so với 2 đội bóng áp chót bảng xếp hạng là CLB cùng thành phố - Sài Gòn FC (đứng thứ 12) và CLB Sông Lam Nghệ An (đứng thứ 13) cùng với 7 điểm có được.

Một sự cố nghiêm trọng dẫn đến tin đồn CLB TP. HCM sắp giải thể, nghỉ chơi V-League trong những ngày qua là do công văn “kêu khó” của CLB gửi các ban, ngành TP. HCM về việc trải qua 2 mùa giải, CLB TP. HCM “ngốn” hết 150 tỷ đồng và đang rất khó khăn trong việc tiếp tục tìm kiếm nguồn tài chính.

Khi thông tin này được đăng tải trên một số báo, trang mạng điện tử vào tối ngày 23-5, ngay lập tức, lãnh đạo cấp cao của CLB TP. HCM đã lên tiếng phủ nhận. Sang đến ngày 24-5, CLB TP. HCM lập tức tổ chức lễ công bố tân Chủ tịch của CLB là HLV Hữu Thắng để dập tắt hoàn toàn tin đồn.

Chia sẻ với báo giới tại buổi ra mắt, Giám đốc điều hành Mae Mua khẳng định: “Đây là CLB của TP. HCM và đứng sau là UBND thành phố, các ban ngành hỗ trợ. Còn công ty (Bình Minh Group - PV) chỉ đại diện cho thành phố điều hành, quản lý và tìm các nguồn tài trợ cho đội bóng hoạt động tại giải chuyên nghiệp. Vì thế, khi có những khó khăn thì sẽ trình với UBND TP. HCM để giải quyết, vì đây là đội của nhân dân TP. HCM chứ không riêng gì ai”.

Về phương hướng trong thời gian tới, bà Mae Mua cho biết, phía đội bóng đang chuẩn bị cho ra mắt 2 học viện bóng đá cỡ lớn. Thứ nhất là học viện ở quận 2 với sự hợp tác của CLB lừng danh Barcelona của Tây Ban Nha và một học viện tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với sự hợp tác cùng CLB nổi tiếng Juventus của Italia. Đến tháng 6 tới, CLB TP. HCM sẽ chính thức công bố rộng rãi thông tin về 2 học viện bóng đá này.

Chia sẻ với báo giới, tân Chủ tịch Hữu Thắng cho biết: “Tôi là người không phải không biết, nên nếu như thông tin đội bóng giải thể mà mình còn lao vào thì là không đúng. CLB TP. HCM theo tôi biết vẫn đang đi đúng hướng với những dự án dài hơi hơn, những khó khăn ở thời điểm hiện tại về thành tích, con người sẽ được chúng tôi cùng nhau tháo gỡ. Và trước mắt là những thay đổi về nhân sự trong giai đoạn 2 của V-League tới đây. Còn về tên cụ thể tôi chưa tiết lộ được, nhưng chắc chắn CLB TPHCM có những thay đổi”.

Chủ tịch Hữu Thắng trong ngày ra mắt CLB TP. HCM (ảnh; VTV News).


Với sự khẳng định đến từ ban lãnh đạo của CLB TP. HCM, người hâm mộ và các cầu thủ của đội bóng này có thể tạm “thở phào”. Tuy nhiên, đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức, trên cương vị mới của mình, Chủ tịch Hữu Thắng sẽ phải giải quyết hàng loạt những khó khăn.

Đầu tiên là làm công tác tư tưởng cho BHL cũng như các cầu thủ. Thứ 2 là giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực, chữa trị chấn thương cho các “bệnh binh”. Bên cạnh đó là lên phương án tìm kiếm, bổ sung các cầu thủ chất lượng.

Trước khi về “đóng thế” người học trò Công Vinh và ngồi vào ghế Chủ tịch CLB TP. HCM, HLV  Hữu Thắng cũng đã từng phải một lần “đóng thế” quan trọng trước đó. Ấy là khi chính HLV Miura không đạt được những thành tích như mong đợi với đội tuyển Việt Nam, một làn sóng chỉ trích đã nổi lên “cuốn bay” ông thầy người Nhật bản. Và ở thời điểm đó, HLV Hữu Thắng được Liên đoàn bóng đá Việt Nam chọn để “đóng thế” Miura vào ngồi chiếc ghế HLV trưởng.

Và như chúng ta đã biết, ở lần đóng thế ấy, HLV Hữu Thắng đã mang về những thành công nhất định cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng với kết quả không qua được vòng bảng SEA Games 2017, HLV Hữu Thắng đã buộc phải từ chức để nhường ghế lại cho HLV Park Hang Seo.

Hi vọng là với bề dày kinh nghiệm, lần này, khi ở cương vị quản lý bóng đá, HLV Hữu Thắng sẽ có được những hướng đi và biện pháp cụ thể hữu hiệu, giúp CLB TP. HCM vượt qua chông gai, thử thách. 

Có lẽ, HLV Hữu Thắng là người mong ngóng sự thành công của CLB TP. HCM hơn ai hết. Bởi nếu làm được điều đó, một là ông sẽ thể hiện được khả năng của mình, hai là ông cũng sẽ tự mình phá đi được cái dớp “đóng thế” không may mắn mà ông đã phải trải qua như ở lần “đóng thế” trước.

Vũ Cảnh
.
.
.