Cay đắng Messi...

Thứ Hai, 06/07/2015, 08:09
Sở hữu cả một lô danh hiệu trong màu áo CLB Barcelona nhưng cay đắng là trong màu áo ĐTQG Argentina, một trong những cầu thủ xuất chúng nhất của thế giới bóng đá hiện nay - Messi vẫn chưa đạt được một danh hiệu cụ thể nào.
>> Hạ Argentina trên chấm 11m, Chile lần đầu tiên vô địch Nam Mỹ

Messi đã cùng ĐTQG tham dự các kỳ World Cup 2006, 2010, 2014 và các kỳ Copa America 2007, 2011, 2015, trong số đó đã có 3 lần vào chơi chung kết ở các năm 2007, 2014, 2015.

Nếu thất bại trước ĐT Đức ở chung kết World Cup năm 2014 có thể được lý giải vì ĐT Đức sở hữu rất nhiều hảo thủ, lại thể hiện một sức sống ổn định từ đầu tới cuối thì thất bại trước Chile - đối thủ bị đánh giá là yếu hơn hẳn ở trận chung kết sáng qua khiến Messi và các đồng đội chỉ còn nước tự trách mình. Hình ảnh Messi buồn bã rồi bước nhanh khỏi ống kính truyền hình với chiếc HCB trên ngực đã nói lên tất cả.

Sau khi trận đấu kết thúc mặc dù cố an ủi Messi bằng những câu như: "Anh ấy chắc chắn sẽ có một danh hiệu cùng ĐT" thì một đồng đội thân thiết với Messi là Lavezzi vẫn phải thừa nhận: "Chúng tôi đã nghĩ có thể tạo nên một kỷ niệm, một dấu ấn đẹp trong cuộc đời cầu thủ. Vậy mà lúc này trong tôi chỉ còn lại duy nhất một cảm giác đau đớn".

Với riêng Messi, nỗi đau có lẽ càng nhân lên khi em trai anh đã bị các CĐV Chile tấn công, thoá mạ.

Tuấn Thành
.
.
.