Asian Cup 2019: Mở rộng sân chơi, tăng số đội, thu nhiều tiền

Thứ Năm, 17/01/2019, 06:47
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định tăng số đội từ 16 lên 24 đội từ VCK Asian Cup 2019. Sự thay đổi này mở ra nhiều cơ hội hơn cho các đội tuyển châu Á trong khi túi tiền của AFC phình to với những khoản thu lớn từ bản quyền truyền hình.


Kiếm tiền theo mô hình mới của châu Âu

Việc VCK vô địch châu Âu (EURO) mở rộng từ 16 đội lên thành 24 đội từ EURO 2016 thu về những thành công hơn cả mong đợi là tiền đề cho các quan chức AFC mạnh dạn hơn với phương án cải tổ thể thức và quy mô của Asian Cup 2019.

Mở rộng quy mô của giải đấu cũng có nghĩa AFC mới tăng thêm cơ hội cho các đại diện thuộc tầm khá và trung bình khá của châu Á được tham gia. Trước đây, với 16 đội, Asian Cup chỉ là cuộc chơi của những đội bóng lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan, Triều Tiên, Iran, Iraq, UAE hay Australia, đội hiện là ĐKVĐ.

Nếu không tính VCK Asian Cup 2007, khi Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia đồng chủ nhà, thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử các VCK Asian Cup, Đông Nam Á có tới 3 đại diện góp mặt (Việt Nam, Thái Lan và Philippines). Ở các giải trước đó, các đội Đông Nam Á đều thất bại từ ngay vòng loại. Tương tự, những đội bóng thuộc tầm trung bình khác như Ấn Độ, Oman, Pakistan hay Palestine nhờ đó mà được góp mặt ở ngày hội lớn nhất ở bóng đá châu lục.

Việt Nam đã chơi rất tốt trước những đội bóng lớn như Iran.  ảnh: H.L

Việc tăng số đội tham dự là động thái mà AFC cho thấy họ luôn quan tâm tới tất cả những Liên đoàn thành viên. Ngoài việc hằng năm có những gói tài trợ nhất định giúp các Liên đoàn thành viên phát triển bóng đá của quốc gia mình, thì AFC muốn Asian Cup là cơ hội để các đội tuyển, giao lưu, học hỏi và chứng minh sự tiến bộ.

Tất nhiên, đó chỉ là mặt nổi của việc mở rộng quy mô này. Thực tế, những năm gần đây, giá trị truyền thông của các trận đấu thể thao được đẩy lên rất cao. Tiền bản quyền truyền hình của các trận đấu bóng đá tăng vọt. Tuy không thể cao ngất ngưởng như những giải đấu lớn như World Cup hay EURO nhưng Asian Cup vẫn là một “chiếc bánh bản quyền” có giá trị cao ở tầm cỡ châu lục. Bởi vậy, với số đội tham dự tăng thêm, số trận đấu nhiều hơn thì tiền bản quyền truyền hình cũng tăng lên. Đây mới là cái đích cao nhất mà AFC hướng tới khi học theo chiến lược từ EURO.

Bóng đá Đông Nam Á rút ngắn khoảng cách

Khái niệm “vùng trũng” luôn được nhắc tới khi nói về bóng đá Đông Nam Á. Từ xưa đến nay, Thái Lan là đại diện ưu tú nhất cho bóng đá khu vực ở sân chơi châu lục. Nhưng dù có làm mưa làm gió ở sân chơi AFF Cup, Thái Lan vẫn chỉ bị coi là kẻ “lót đường” khi dự Asian Cup.

Thành tích cao nhất của Thái Lan ở Asian Cup là vị trí thứ 3. Nhưng đó là ở năm 1972, khi Asian Cup được tổ chức tại đất nước họ, với quy mô chỉ là 6 đội tham dự. Đến năm 2007, với tư cách chủ nhà, Thái Lan thậm chí còn không thể vượt qua được vòng bảng.

Ở Asian Cup 2019 này, với 24 đội tham dự, Việt Nam, Philippines và Thái Lan đã giành vé tham gia. Đây cũng là 3 quốc gia có sự phát triển nhanh trong quãng thời gian gần đây ở khu vực Đông Nam Á. Thái Lan đang muốn vươn lên tầm châu lục thay vì chỉ thống trị ở khu vực. Việt Nam đang có những bước tiến dài với những thành tích tốt ở các giải đấu châu lục trong khi dàn cầu thủ nhập tịch đưa Philippines có những tiến bộ mạnh nhất trong 10 năm trở lại đây.

Sự tiến bộ đó thể hiện cho đến thời điểm này của giải đấu. Thái Lan bất ngờ thất bại 1-4 trước Ấn Độ ở trận ra quân nhưng vẫn kịp giành vé vào vòng 1/8 nhờ những kết quả rất tốt ở 2 trận còn lại (hòa 1 và thắng 1). Việt Nam và Philippines tuy thua cả 2 trận đầu nhưng đều có những trận đấu hay. Việt Nam thua sát nút Iraq (2-3) và gây rất nhiều khó khăn cho đối thủ mạnh Iran ở trận thứ 2. Trong khi đó, thất bại 0-1 trước Hàn Quốc cho thấy Philippines đang phát triển không ngừng.

Nói một cách khác, khoảng cách giữa 3 đội bóng thuộc “vùng trũng” đã không còn quá xa khi đối đầu với những đại diện ưu tú của châu Á. Đó là một bước tiến dài cho chiến lược làm bóng đá hiệu quả của Đông Nam Á, trong đó Việt Nam hiện đang được ví là lá cờ đầu.

Đá Asian Cup được bao nhiêu tiền?

Các VCK trước đây, AFC đều không công bố tiền thưởng. Nhưng từ VCK Asian Cup 2019, AFC công bố rõ giải thưởng trước giải khởi tranh tương tự như các VCK Cúp các quốc gia châu Phi, Copa Amarica (Nam Mỹ) hay EURO ở châu Âu.

Theo đó, đội vô địch Asian Cup 2019 nhận thưởng 5 triệu USD, Á quân 3 triệu USD, hai đội thua bán kết nhận mỗi đội 1 triệu USD. AFC cũng chia đều cho tất cả 24 đội vào VCK mỗi đội 200.000 USD.

Tổng giải thưởng của Asian Cup 2019 chỉ có 14,8 triệu USD, nên không thể chia theo cách của “giải nhà giàu” như VCK EURO (có tổng tiền thưởng gần 350 triệu USD), dù cũng thi đấu cùng thể thức với 24 đội tham dự.

Tại EURO, mỗi đội bóng góp mặt đã nhận tới 10,7 triệu USD, thắng từng trận ở vòng bảng nhận thêm gần 2 triệu USD, hòa cũng gần 1 triệu USD. Vào vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết đều nhận giải thưởng tăng dần với đội vô địch có thể nhận tổng cộng tới 39,5 triệu USD.

Trong các giải đấu cấp châu lục, trừ VCK EURO có giải thưởng quá cao thì Asian Cup tính ra còn khá hơn VCK Cúp các quốc gia châu Phi (đội vô địch nhận 4 triệu USD), và kém không bao xa so với Copa America (đội vô địch VCK gần nhất năm 2016 nhận 6,5 triệu USD).

T.G

U22 Việt Nam hội quân, chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á

Song song với Asian Cup 2019 thì bóng đá Việt Nam cũng đang chuẩn bị nhân sự để hướng tới giải U22 Đông Nam Á diễn ra vào tháng Hai tới đây.

Trong danh sách 27 cầu thủ được triệu tập đều có sự góp mặt của đa số các nhân tố nổi bật trong đội hình đội tuyển U19 Việt Nam tham dự VCK U19 châu Á 2018 như thủ thành Y Eeli Niê, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, hậu vệ Lê Văn Xuân, Nguyễn Hùng Thiện Đức, tiền vệ Trần Bảo Toàn, Nguyễn Hữu Thắng, Trương Tiến Anh, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng…

HLV Nguyễn Quốc Tuấn đặt kỳ vọng vào sự trở lại của những gương mặt từng tham gia VCK U20 World Cup 2017 như thủ thành Đỗ Sỹ Huy, tiền vệ Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng Nam, Trần Thanh Sơn hay tiền đạo Đinh Thanh Bình – cầu thủ đã được HLV Park Hang Seo đưa đi tập huấn tại Qatar cùng ĐT Việt Nam.

Đội sẽ đá giao hữu với CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) tại SVĐ Hàng Đẫy vào ngày 26-1. Sau đó đội nghỉ Tết âm lịch và tập trung trở lại vào ngày 8-2 (tức ngày 4 Tết) để tiếp tục chuẩn bị cho Giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019.

Giải đấu lần đầu tiên được AFF tổ chức này diễn ra tại Campuchia từ ngày 17-2 đến ngày 2-3-2019. ĐT U22 Việt Nam nằm tại bảng A cùng với Thái Lan, Timor Leste, Lào, Brunei và Philippines. Bảng B gồm: Indonesia, Singapore, Campuchia, Malaysia và Myanmar.

T.G

Trần Giáp
.
.
.