Anh sở hữu 2 danh hiệu Vàng tại WorldCup U20

Chủ Nhật, 11/06/2017, 20:28
Ngoài chức vô địch, U20 Anh còn sở hữu thêm danh hiệu quả bóng của Dominic Solanke và "găng tay" vàng của Freddie Woodman.

Danh hiệu quả bóng vàng dành cho Dominic Solanke là hoàn toàn hợp lý bởi những đóng góp của cầu thủ 19 tuổi này cho U20 Anh. Solanke là người ghi được nhiều bàn thắng thứ 2 tại World Cup U20 lần này chỉ kém cầu thủ giành danh hiệu "Chiếc giày vàng" Riccardo Orsolini của Italia đúng 1 bàn.

Solanke (áo trắng) góp phần quan trọng trong chức vô địch của U20 Anh. Ảnh: Getty Image.

Trong bốn bàn của Solanke có cú đúp trong trận bán kết với Italia. 2 bàn thắng đó đã góp phần rất lớn giúp U20 Anh hoàn tất cú lội ngược dòng hoàn hảo trước đội bóng xứ sở hình chiếc ủng. Không được trọng dụng tại Chelsea nhưng với màn trình diễn tại World Cup lần này, anh chắc chắn sẽ có một suất đá chính tại Liverpool mùa tới.

Với Freddie Woodman thủ môn này thực sự đã chứng minh mình là chốt chặn an toàn cho khung thành của U20 Anh. Ngoài tình huống chặn thành công quả phạt đền trong trận chung kết, thủ thành 20 tuổi này cũng đã có vô số lần cứu thua cho khung thành U20 Anh tại World Cup lần này.

Được NewCastle cho Kilmarnock "mượn", nhưng sau những gì đã thể hiện tại World Cup U20 lần này, một suất bắt chính tại giải Ngoại hạng Anh chắc chắn đang chờ đón Freddie Woodman.

Danh hiệu quả bóng bạc được trao cho Federico Valverde của Hy Lạp. Đội trưởng Venezuela Yangel Herrera nhận danh hiệu quả bóng đồng. 

Vua phá lưới của giải đấu đã thuộc về Riccardo Orsolini của U20 Italia với thành tích ghi được 5 bàn.  Joshua Sargent (sinh năm 2000) của U20 Mỹ xếp thứ 2 với 4 bàn, vị trí thứ 3 thuộc về Jean-Kevin Augustin (sinh năm 1997) của U20 Pháp,  cũng có 4 bàn nhưng kém hơn về hệ số (cầu thủ Pháp đã có 1 thẻ vàng)

U20 Mexico dành giải Fair Play.
BN
.
.
.