Nga sắp ra mắt siêu oanh tạc cơ tàng hình

Thứ Sáu, 14/10/2016, 22:15
Đó là khẳng định của thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yury Borisov về sự gia nhập của loại máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK-DA trong lực lượng không quân nước này.

"Khả năng cao là chúng ta sẽ chứng kiến điều đó (ra mắt của PAK-DA) vào năm 2018", ông Borisov nói trong cuộc thăm một cơ sở công nghiệp quốc phòng tại Nizhny Novgorod hôm 13-10 và nhấn mạnh PAK-DA sẽ vượt xa các "đối thủ" hiện có.

Dự án PAK-DA được khởi động từ năm 2009 bởi bộ Quốc phòng Nga và hãng sản xuất máy bay Tupolev. 

Các thông tin của dự án PAK-DA được Nga bảo mật tuy nhiên đầu năm 2016, Tư lệnh lực lượng Hàng không tầm xa nước này Trung tướng Anatoly Zhiharev đã tiết lộ 1 số chi tiết của những chiếc PAK-DA.

Phác họa máy bay PAK-DA.

"Đây là một chiếc máy bay hoàn toàn với một hệ thống ngắm và định vị mới. Máy bay này sẽ được trang bị các hệ thống thông tin mới nhất và cũng như các phương tiên tác chiến điện tử, và sẽ có rất ít khả năng hiển thị radar, "tướng Zhiharev nói.

Máy bay mới có khả năng mang theo 30 đến 40 tấn vũ khí, có khả năng bay xa từ 10.000 đến 12.000 km. Quân đội Nga hy vọng sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên của PAK-DA vào năm 2023 nó sẽ thay thế các loại máy bay TU-95, Tu-22M3 và một phần Tu-160

Trong khi đó tướng Zhiharev cho biết dù đang tích cực nghiên cứu PAK-DA, nhưng bộ Quốc phòng vẫn có kế hoạch nâng cấp phi đôi máy bay ném bom chiến lược Tu-160. Cụ thể trong kế hoạch 2020- 2021, không quân chiến lược Nga dự định có thêm 50 chiếc Tu-160M2.

Bình Nguyễn
.
.
.