Quân đội Nga sắm thêm 7 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS

Thứ Bảy, 16/07/2016, 07:47
Bộ Quốc phòng Nga sẽ tiếp nhận thêm 7 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS trang bị tên lửa hành trình, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tupolev-ông Alexander Konyukhov cho biết vào  ngày 15-7.

Theo ông Konyukhov, Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được chiếc Tu-95MS đầu tiên được nâng cấp theo tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất.

“Bộ Quốc phòng Nga sẽ nhận thêm 7 máy bay Tu-95MS theo đúng những điều kiện nêu trong hợp đồng”, ông Konyukhov cho biết.

Vào sáng 15-7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu thông báo khối lượng phần cứng cung cấp cho quân đội nước này đã đạt gân 40% kế hoạch trong năm nay.

Máy bay ném bom Tu-95MS

Tu-95MS là một loại máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang tên lửa hành trình chiến lược tầm xa.

Máy bay được sản xuất hàng loạt từ năm 1981 và đây là phiên bản nâng cấp của máy bay ném bom chiếc lược Tu-95 phục vụ quân đội Liên xô từ năm 1957.

Thiết kế mới của Tu-95MS thậm chí vượt qua tiêu chuẩn hiện đại. Thân “Gấu bay” thon, gọn dài hơn 45,72m, sải cánh dài 49,98m. Hơn nữa, cánh có thể co lại ở một góc 45 độ để giảm lực cản không khí. Nó có thể bay liên tục 14.484km không cần tiếp nhiên liệu.

Tu-95MS được trang bị buồng lái và vũ khí hiện đại

Tu-95MS có thể mang 16 quả tên lửa hành trình AS-15 Kent, 1 dàn phóng tên lửa MKU 5-6 có trục xoay và 10 giá treo vũ khí bên ngoài.

Mỗi tên lửa mang một đầu đạn hạt nhân nặng 200 kiloton, sức công phá tương đương gấp 10 lần quả bom hạt nhân được Mỹ ném xuống Nagasaki vào năm 1945 kết thúc Chiến tranh Thế giới II.

Phạm Trúc
.
.
.