Pháp khoe thiết giáp mới trong ngày Quốc khánh

Thứ Sáu, 14/07/2017, 19:20
Ngày 14-7, các Lực lượng Vũ trang Pháp đã lần đầu sử dụng chiếc xe bọc thép mới nhất của mình VBMR Griffon trong cuộc diễu binh ngày Quốc khánh.


Xe bọc thép Griffon 6 × 6 (6 bánh) thế hệ mới (VBMR) đang được Cơ quan Đấu thầu Quốc phòng Pháp (DGA) mua lại để thay thế các xe bọc thép Véhicule de l'Avant Blindé (VAB) 4 × 4 vốn đã được hoạt động với quân đội Pháp từ năm 1976.

Xe bọc thép Griffon.

Chiếc xe Griffon được sản xuất dựa trên khung gầm tải thương mại 6 × 6 và sẽ chở được tám lính bộ binh trang bị đầy đủ. 

Hiện có sáu phiên bản của Griffon được lên kế hoạch sản xuất,  trong đó có 4 phiên bản là thiết giáp chở quân, xe chỉ huy, xe cứu thương, và pháo tự hành trong đơn đặt hàng đợt đầu tiên.

Griffon được trang bị một modul vũ khí từ xa  được trang bị súng máy 12,7mm hoặc 7,62mm, hoặc một súng phóng lựu đạn liên thanh 40mm.

Năm 2014, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian thông báo rằng lô xe Griffon sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2018 và quân đội Pháp sẽ nhận được 319 xe trong đợn đặt hàng đầu tiên vào tháng 4 năm 2017.

Quân đội Pháp dự định mua 1.722 chiếc Griffon. Ngoài ra, ngày 22-6 -2017,  Bỉ đã thông qua kế hoạch mua 60 chiếc "Jaguar" và 417 chiếc "Griffon" với giá 1,1 tỷ Euro.

B.N.
.
.
.