Người dân Nhật Bản phản đối Mỹ tập trận nhảy dù ở Kadena

Thứ Hai, 24/04/2017, 18:51

Quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận nhảy dù trên khu vực Căn cứ Không quân Kadena, tỉnh Okinawa vào sáng 24-4, khiến người dân địa phương tức giận.


Người dân thị trấn Kadena đã yêu cầu Quân đội Mỹ dừng ngay cuộc tập trận nhảy dù tại căn cứ không quân đóng tại địa phương, Thông tấn Kyodo News đưa tin.

Hàng chục lính dù Mỹ đã tham gia cuộc tập trận

Người dân nhắc lại vụ tai nạn thương tâm vào năm 1965 đối với một nữ sinh tiểu học bị xe thiết giáp cán chết sau khi được thả từ máy bay vận tải quân sự xuống làng Yomitan trong cuộc tập trận quy mô lớn của Quân đội Mỹ.

Quân đội Mỹ thực hiện tập trận nhảy dù lần cuối cùng  ở Căn cứ Không quân Kadena vào năm 2011. Có 30 binh lính nhảy dù từ máy bay phản lực MC—130 xuống khu vực căn cứ trong cuộc tập trận diễn ra hôm nay, người dân thị trấn Kadena cho Kyodo News biết.

Người dân Kadena đã phản đối và gọi cuộc tập trận là một hoạt động không thể chấp nhận

Thị trấn được Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo về cuộc tập trận vào đêm 23-4.

Nhật Bản và Mỹ đã ký thỏa thuận tập trận nhảy dù vào năm 1996, theo đó Quân đội Mỹ được phép diễn tập tại một sân bay phụ nằm trên đảo Ie gần đảo Okinawa, không phải Kadena.

Phạm Trúc
.
.
.