Choáng với công nghệ mới trang bị trên “Thợ săn đêm” Mi-28 của Nga

Chủ Nhật, 22/05/2016, 10:43
Trực thăng tấn công đa chức năng Thợ săn đêm Mi-28 của Nga sẽ sớm được trang bị một hệ thống laser hiện đại để chống lại tên lửa vác vai đất đối không (MANPAD) và tên lửa không đối không, một cố vấn cấp cao cho phó chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghệ Vô tuyến điện Liên bang Nga (KRET) cho thông tấn RIA Novosti biết vào ngày 22-5.

Theo ông Vladimir Mikheyev, trạm gây nhiễu điện tử bao gồm 1 máy dò tìm mục tiêu bằng laser, một hệ thống cảnh báo tên lửa thông qua tia cực tím, 1 hệ thống tác chiến điện tử-quang, pháo mồi và 1 hệ thống kiểm soát để tăng cường khả năng sống sót của trực thăng Mi-28.

Trực thăng Mi-28 của không quân Nga

“Hệ thống hiện đang trong giai đoạn hoàn thành và sẽ sớm được lắp đặt trên trực thăng Mi-28 của chúng ta”, ông Mikhevev nói với Thông tấn RIA.

Mi-28 là một loại trực thăng chiến đấu bọc thép có 2 ghế phi công, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết , ngày và đêm. Mi-28 được trang bị động cơ VK-2500 mạnh mẽ do một công ty Nga sản xuất đạt tốc độ hơn 300km/giờ, có khả năng “tàng hình” trước hệ thống dò tìm hồng ngoại của kẻ thù.

Sát thủ săn đêm Mi-28 dài khoảng 17 m và cao 3,8 m. Đường kính cánh quạt chính là 17 m và cánh quạt đuôi là 3,8 m. Trọng lượng rỗng 8 tấn, mang được 2,3 tấn vũ khí cùng 1,5 tấn nhiên liệu. Trần bay thông thường 450 km và tối đa 1.000 km. Trực thăng sử dụng nhiều loại vũ khí tấn công như tên lửa chống tăng 9M120 Ataka  và tên lửa đối không Igla.

Tên lửa chống tăng 9M120 Ataka có tầm bắn 8 km, có thể xuyên giáp dày 950-1.000 mm, nên có thể tiêu diệt tăng và xe bọc thép. Ngoài tên lửa, Mi-28 còn được trang bị một khẩu pháo 30 mm Shipunow 2A42 phía dưới mũi,  tốc độ bắn hơn 500 phát/phút. Đạn xuyên giáp 2A42 có thể xuyên thủng giáp RHA dày 50mm từ độ cao 1,5km.

Công nghệ mới sẽ giúp Mi-28 chiến đấu hiệu quả hơn

Nhiệm vụ chính của nó là tiêu diệt thiết xa,  đánh chặn đạn, tên lửa, rocket đang bay ở tầm thấp, cũng như bảo vệ trực thăng và máy bay chiến đấu đánh phá đồn lũy của kẻ thù.

Trước đó, trên bản tin Khoa học-Công nghệ đăng tải ngày 21-5, Báo CAND điện tử đưa tin KRET tuyên bố sẽ trang bị cho dòng máy bay phản lực chiến đấu MiG-35 hệ thống dẫn đường mới giúp tiêu diệt mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển của kẻ thù  chính xác hơn.

Phạm Trúc
.
.
.