Nga ồ ạt sản xuất máy bay chiến đấu MIG-35

Thứ Sáu, 14/07/2017, 18:13

Hoạt động sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu đa năng MIG-35 của Nga dự kiến sẽ bắt đầu trong 2 năm tới.

Tập đoàn Sản xuất Máy bay MiG sẽ bắt đầu sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ 4++ MiG-35 trong 2 năm tới sau khi hoàn tất cả cuộc thử nghiệm, Tổng giám đốc Ilya Tarasenko cho biết hôm 14-7.

Máy bay chiến đấu MiG-35. Ảnh: Tập đoàn MiG

“Hiện nay, chúng tôi vẫn đang tiến hành thử nghiệm, và hoạt động sản xuất hàng loạt sẽ căn cứ vào kết quả thử nghiệm. Sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu trong 2 năm tới”, ông Tarasenko nói với các phóng viên.

Doanh nghiệp đang cân nhắc hợp tác không chỉ với Không quân Nga mà còn với các đối tác nước ngoài trong 3 năm tới, Tarasenko cho biết thêm.

MiG-35 là một loại máy bay chiến đấu đa mục đích thế hệ 4++, cũng là phiên bản hiện đại của MiG-29, khả năng chiến đấu và hoạt bay tốt hơn so với chiến đấu cơ “tiền nhiệm”.

Nó có khả năng bay với vận tốc tối đa 2.700 km/giờ, và bán kính chiến đấu khoảng 1.000 km.

Toại Khanh
.
.
.