Mỹ và Nga kinh ngạc về đạn pháo mới không dùng thuốc súng của Ukraina

Thứ Hai, 12/12/2016, 21:32

Các kỹ sư của công ty công nghiệp quốc phòng Kharkiv đã thiết kế và thử nghiệm thành công một loại đạn pháo mới không sử dụng thuốc súng thông thường. Thay vào đó, đạn pháo sử dụng hỗn hợp khí gas và oxy, kênh truyền hình Kanal 5 TV đưa tin hôm 12-12.


Trong khi thuốc súng thông thường dễ bị “lão hóa”và theo thời gian sẽ đánh mất đi đặc tính đạn đạo, một loại đạn pháo sử dụng hỗn hợp khí gas và oxy sẽ ổn định hơn.

Lượng hỗn hợp khí càng lớn, tầm bắn càng xa, thậm chí không cần điều chỉnh góc bắn của đạn pháo, các kỹ sư Ukraina cho biết.

Quân đội Ukraina đang chuẩn bị thử nghiệm đạn pháo mới (Ảnh: Kanal 5 TV)

Đạn pháo mới có tầm bắn tối tối đa 1,5 km. Hỗn hợp được nạp vào đạn pháo trước khi bắn.

Quân đội Ukraina cho biết sẽ trang bị đạn pháo mới cho các đơn vị pháo binh và xe tăng.

Hệ thống máy tính trên xe tăng hoặc pháo cao xạ sẽ tính toán chính xác lượng hỗn hợp khí gas và oxy cần thiết cho phép nó phá hủy chính xác mục tiêu, ông Kostyantyn Korytchenko, một kỹ sư của công ty Kharkiv phân tích.

Các nhà phát minh hy vọng đạn pháo của họ sẽ không chỉ phục vụ quân đội Ukraina mà còn xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ.

Trúc Phạm
.
.
.