Mosul được giải phóng, IS hoàn toàn sụp đổ ở Iraq

Thứ Năm, 29/06/2017, 18:35

Bộ Quốc phòng Iraq chiều 29-6 (giờ Hà Nội) tuyên bố những tên khủng bố IS đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi toàn thành phố Mosul, Ban tiếng Arab Thông tấn Sky News đưa tin.

“Tổ chức khủng bố IS đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi Mosul. Quân phiến loạn không còn lựa chọn mà phải đầu hàng. Sự hiện diện của IS ở Iraq chấm dứt vĩnh viễn”, Quân đội Iraq cho biết trong một tuyên bố.

Vào sáng 29-6, quân đội Iraq đã chiến đấu vô cùng anh dũng, chiếm được nhà thờ Hồi giáo Đại thánh đường al Nuri ở Mosul, nơi IS từng tuyên bố thành lập cái gọi là “đế quốc Hồi giáo”cách đây 3 năm.

Quân đội Iraq tuyên bố Mosul đã hoàn toàn được giải phóng khỏi IS hôm 29-6. Ảnh: Reuters

Trong hơn 8 tháng qua, phía bắc Mosul “phục vụ” như một “thủ đô lâm thời” của “Nhà nước Hồi giáo” ở Iraq.

“Nhà nước huyễn hoặc của chúng đã sụp đổ”, Chuẩn tướng Yahya Rasool, người phát ngôn quân đội Iraq nói với Đài truyền hình quốc gia.

Tổ chức khủng bố IS chiếm thành phố Mosul vào tháng 6-2014, và hoạt động của quân đội Iraq có sự hỗ trợ từ liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu để giải phóng thành phố thoát khỏi khủng bố bắt đầu  tháng 10-2016.

Trúc Phạm
.
.
.