Không quân Syria triển khai tên lửa S-80FP của Nga

Thứ Bảy, 07/05/2016, 10:36
S-80FP là một loại tên lửa 80mm mới nhất được Công ty NPO ALLOY phát triển cho Không quân Nga.

Nó là một phiên bản nâng cấp của tên lửa 80mm S-8 và được thiết kế để triển khai cho nhiều loại máy bay chiến đấu tiêu diệt mục tiêu trên mặt đất, biển trong mọi điều kiện thời tiết vào ban ngày hoặc đêm và đang nhận được đánh giá cao từ các chuyên gia vũ khí phương Tây.

Vũ khí này có thể bắn cháy thiết xa hạng nhẹ, xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại và tàu chiến đi trên mặt biển.

Tên lửa S-80FP

Hiện S-80FP đang được trang bị cho những máy bay chiến đấu như Su-24, Su-27, Su-25, MiG-23, MiG-27, MiG-27, trực tăng Mi-8, Mi-24, Mi-28, Kamov Ka-50 và Ka-52…

S-80FP được trang bị cho trực thăng tấn công Mi-28N và Ka-52 Không quân Syria tiêu diệt các tổ chức khủng bố bắt đầu từ tháng 4-2016.

Mũi tên lửa có một cầu chì và có thể được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác. Đầu đạn được đặt ở giữa và động cơ đẩy được lắp ở phía đuôi tên lửa. S-80FP có 4 vây ở phía sau để ổn định hướng trong suốt quá trình bay.

Tên lửa có chiều dài tối đa gần 1,5m và trọng lượng 16,2kg, nó chi phí thấp nhưng hiệu quả chiến đấu cao.

Đầu đạn phân mảnh nổ mạnh chống tăng cho phép tên lửa có thể xuyên thủng thiết xa và xe tăng bọc thép thông thường. Một cầu chì ở chế độ kép được sử dụng để kích nổ đầu dạn.

Trọng lượng đầu đạn nặng từ 9-9,5kg, trong khi thuốc nổ được nén ở giữa có trọng lượng từ 2,5-2,9kg.

Không quân Syria đã sử dụng tên lửa S-80FB tiêu diệt khủng bố từ tháng 4-2016

Nhờ sử dụng động cơ nhiên liệu rắn năng lượng cao, S-80FB đạt tầm bắn đến 6km.  Tên lửa có thể hoạt động trong điều kiện -54°C đến 60°C có khả năng phá hủy một hoặc nhiều mục tiêu.

Quỳnh Hoa
.
.
.